Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã về nước, khép lại hành trình tham dự giải U19 nữ Đông Nam Á 2023

Rạng sáng 17/7, những thành viên cuối cùng của đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã về đến Hà Nội, khép lại hành trình tham dự giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 với danh hiệu Á quân.

Tại giải U19 nữ AFF, thầy trò HLV Akira sang Indonesia với 23 vận động viên có hai trận đấu bảng khá ấn tượng với chiến thắng đậm 5-0 trước U19 nữ Singapore và 6-0 trước U19 nữ Malaysia. Với tấm vé dễ dàng vào bán kết, Bảo Trâm cùng đồng đội tiếp tục đánh bại U19 nữ Myanmar với tỉ số sát nút 2-1 sau 120 phút lội ngược dòng ngoạn mục.

Ở trận chung kết, trước đối thủ U19 nữ Thái Lan vô cùng nặng ký với chuỗi thành tích bất bại, các cầu thủ U19 nữ Việt Nam thiếu may mắn để có thể chinh phục ngôi vô địch khi để thua cũng với tỉ số sát nút 1-2. Ngoài thành tích tập thể Á quân toàn giải, U19 nữ Việt Nam có 2 cầu thủ đạt danh hiệu cá nhân. Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên là vua phá lưới (5 bàn) của giải còn Danh Thị Kiều My là thủ môn xuất sắc nhất giải.

Sau trận chung kết, đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã về nước vào ngày hôm qua (16/7). Sau một ngày di chuyển với chặng bay Balembang – Jakarta – Tân Sơn Nhất – Nội Bài. Thầy trò HLV Akira sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm các nhiệm vụ quốc tế từ Vòng loại 1, vòng loại 2 giải U20 nữ châu Á 2024 và giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Với thành tích giành vé lọt vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024, HLV Akira cho biết sẽ lên kế hoạch cụ thể hướng tới sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho nhiệm vụ này thời gian sắp tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM