Đội tuyển U19 nữ Quốc gia đấu tập với đội Lão tướng ĐSQ Australia: Ổn định bộ khung

Chiều nay (22/10), đội tuyển U19 nữ Quốc gia tiếp tục được thử thách với trận đấu cọ xát cùng đội lão tướng Đại sứ quán Australia trên sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là trận đấu tập cuối cùng để HLV trưởng Mai Đức Chung hoàn thiện đội hình ĐT U19 nữ Quốc gia trước khi bước vào tranh tài tại VL U19 nữ châu Á 2017. Trước đối thủ tuy lớn tuổi nhưng có lối chơi tốc độ và thể lực đồng đều, các cầu thủ nữ nhập cuộc chưa thực sự tốt để đối phương ghi bàn dẫn trước ở những phút đầu hiệp 1. Sau bàn thua, các cầu thủ U19 nữ Quốc gia nhanh chóng ổn định lại đội hình và bắt đầu giành thế chủ động với bóng để có bàn san bằng tỉ số 1-1 sau đó do tiền đạo Nguyễn Thị Thu Hiền thực hiện.

Thế trận sau đó tiếp tục diễn ra khá giằng co và quyết liệt. Phút 34, trong tình huống phối hợp trung lộ, tiền đạo Nguyễn Thị Thu Hiền một mình cầm bóng, qua thủ môn đối phương, đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, chưa đầy 3 phút sau, đội Đại sứ quán Australia bất ngờ tổ chức phản công nhanh, lợi dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự U19 nữ Quốc gia, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Khi hiệp 1 sang phút 44, Tuyết Ngân đi bóng tốc độ, qua hậu vệ đối phương, dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 3-2 cho U19 nữ Quốc gia. 

Rút kinh nghiệm hiệp 1, sang hiệp 2, HLV trưởng Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ tiếp tục giữ vững cự ly đội hình, thực hiện các đường chuyền đơn giản nhưng chính xác, liên tục có sự liên hệ giữa các tuyến và mạnh dạn tranh chấp bóng hơn nữa. Điều này đã giúp U19 nữ Quốc gia thi đấu lấn lướt,  tạo ra khá nhiều cơ hội và đã ghi thêm 3 bàn do công của các cầu thủ Tuyết Ngân, Hà Thị Nhài và Phạm Thị Thu Hiền. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn cho thấy một số nhược điểm khi để Lão tướng ĐSQ Australia ghi được 2 bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 4-6. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nhận xét về các học trò sau các tuần tập vừa qua, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết bước đầu ông đã có sự yên tâm về các cầu thủ: “Nhìn chung sau tất cả 5 trận thi đấu cọ xát với các đối thủ có trình độ khác nhau, đến giờ phút này, các cầu thủ đã cho thấy sự chuyển biến tích cực về chuyên môn. Từ những ngày đầu còn chuệch choạc, chơi bóng một cách bột phát, đến nay các cầu thủ tôi xây dựng trong đội hình đều đã thuần thục, chơi rõ ý đồ và ổn định hơn. Ở tuần tập cuối cùng trước khi bước vào thi đấu giải chính thức, tôi và ban huấn luyện chủ yếu tập trung vào điều chỉnh từng cá nhân và có thêm 1 trận để duy trì thi đấu cho các cầu thủ”.

Như vậy, sang tuần tập luyện từ ngày 24/10 đến 29/10, đội tuyển U19 nữ Quốc gia sẽ đấu tập trận cuối gặp U16 nữ Dự tuyển QG vào ngày 26/10 tới trên sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 
Chỉ còn 1 tuần nữa, vòng loại giải U19 nữ châu Á 2017 sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng D diễn ra từ ngày 2/11 đến 6/11 do chính LĐBĐVN đăng cai tổ chức tại sân bóng số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với sự rút lui của U19 nữ Philippines ở bảng D, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ phải thi đấu 2 trận gặp U19 nữ Ấn Độ và U19 nữ Iran. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển U19 nữ Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ giành vé dự VCK diễn ra vào năm sau.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM