Đội tuyển U19 nữ Quốc gia bước vào giai đoạn rèn thể lực tại Thanh Hoá

Chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại giải bóng đá U19 nữ Châu Á 2015 sẽ diễn ra tại Hà Nội đầu tháng 11 này, ngay sau khi tập trung trở lại, đội tuyển U19 nữ Quốc gia đã lên đường đi Thanh Hoá ngày hôm qua (29/9) để bước vào giai đoạn rèn thể lực.

Đội tuyển U19 nữ Quốc gia hiện đang trải qua ngày tập luyện đầu tiên tại Thanh Hoá

Hội quân trở lại từ ngày 27/9, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng chỉ tập nhẹ 1 ngày tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN rồi nhanh chóng di chuyển đi Thanh Hoá để rèn thể lực vào sáng qua (29/9).

Trợ lý HLV Nguyễn Thuý Nga cho biết, toàn đội hiện đang đóng quân tại khách sạn Thanh Hoá trong những ngày tập luyện tại đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay (30/9), các cầu thủ U19 nữ chính thức bước vào giai đoạn rèn thể lực với 2 phần chủ yếu: Buổi sáng tập thể lực tại sân cát bãi biển Sầm Sơn, buổi chiều tập kỹ thuật tại SVĐ Thanh Hoá.

Bãi biển Sầm Sơn cách thành phố Thanh Hoá 16km về phía Đông. Với khí hậu tháng 10 có nắng nhưng mát mẻ và bãi cát trải dài không quá dốc, Sầm Sơn là địa điểm lý tưởng cho các vận động viên tập luyện thể lực.

Trong buổi tập đầu tiên sáng nay, HLV Nguyễn Duy Hùng cho các cầu thực hiện các bài tập về bổ trợ sức mạnh, sức bật và sức mạnh tốc độ. Ở buổi tập chiều tại SVĐ Thanh Hoá, các cầu thủ chủ yếu tập kỹ thuật cá nhân và kỹ năng với bóng trên sân cỏ.

Nhìn chung, tinh thần các cầu thủ khá thoải mái và hào hứng với giáo án của ban huấn luyện. 5 cầu thủ mới tập trung lên tuyển gồm Lò Thị Hồng, Đinh Thị Duyên (Sơn La), Nguyễn Thuỳ Dung (Hà Nam), Đoàn Thanh Tâm (Thái Nguyên) hay Nguyễn Vân Anh (Hà Nội) đều nhập cuộc khá nhanh với môi trường tập thể. 

Dự kiến, đội tuyển U19 nữ Quốc gia sẽ đóng quân tại Thanh Hoá 8 ngày trước khi di chuyển về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ để bước vào giai đoạn 2, rèn kỹ chiến thuật.

Một số hình ảnh đội tuyển U19 nữ Quốc gia trong buổi tập đầu tiên sáng nay (30/9):

Các cầu thủ trong một bài tập thể lực tại sân cát bãi biển Sầm Sơn – Thanh Hoá

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM