Đội nữ TPHCM lên đường dự giải vô địch quốc gia 2010: Cải thiện thành tích!

Trưa qua 3-3, đội bóng đá nữ TPHCM đã di chuyển ra Hà Nam tham dự vòng 1 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia khai mạc vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Trước khi lên đường, đại diện cho LĐBĐ TPHCM – các ông Trần Duy Long, Dương Vũ Lâm đã đến thăm và động viên đội.

Trưa qua 3-3, đội bóng đá nữ TPHCM đã di chuyển ra Hà Nam tham dự vòng 1 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia khai mạc vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Trước khi lên đường, đại diện cho LĐBĐ TPHCM – các ông Trần Duy Long, Dương Vũ Lâm đã đến thăm và động viên đội.

Trận TPHCM gặp TKS Việt Nam ở lượt đi mùa giải 2009.


Đến với mùa bóng năm nay, đội TPHCM đã trẻ hóa đội hình khi bổ sung 6 cầu thủ trẻ từ tuyến dưới lên đội 1. Trong khi đó, danh sách đăng ký chính thức cũng đa phần là các cầu thủ trẻ, chỉ còn lại một số cựu binh như Kim Chi, Kim Hồng, Kiều Trinh…

Các cầu thủ gạo cội từng được đăng ký mùa bóng trước như thủ môn Kim Hồng, tiền đạo Lưu Ngọc Mai chính thức rút lui.

Đáng tiếc cho đội TPHCM khi một số cầu thủ trụ cột, từng được gọi vào đội tuyển quốc gia trước đây như Kim Loan, Hồng Tiến, Bích Phượng vẫn chưa bình phục chấn thương đành làm khán giả. Sau một thời gian chuyển xuống dẫn dắt đội trẻ, HLV Trần Tấn Lợi chính thức trở lại nắm đội.

Mùa bóng trước, đội nữ TPHCM có chuyến tập huấn tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho giải, nhưng vì năm nay giải vô địch diễn ra khá sớm và cận với Tết Nguyên đán, đội chỉ luyện quân tại sân Tao Đàn và Thống Nhất. Ngoài ra, đội tham dự giải tập huấn Vạn Thịnh Phát do Liên đoàn bóng đá TPHCM tổ chức vừa qua. Tuy cả đội 1 và 2 đều đứng cuối giải, nhưng qua những trận đấu trên, BHL phần nào tìm ra những điểm yếu để khắc phục.

Nhìn chung, đội nữ TPHCM vẫn còn nhiều điều phải lo lắng khi đội hình đa số là cầu thủ trẻ. Có quá nhiều cầu thủ chưa đến độ chín, cũng như thiếu kinh nghiệm trận mạc. Lối chơi chủ yếu phải dựa vào 2 tuyển thủ quốc gia Kim Hồng và Kim Chi.Tuy nhiên, Kim Chi đang ở điểm cuối của sự nghiệp nên thể lực không còn sung mãn để gách vác cho các đàn em.

Nỗi lo lớn nhất mà theo HLV Trần Tấn Lợi thổ lộ chính là tâm lý thi đấu, bởi trong tập luyện, họ chơi rất tốt, nhưng ra thi đấu thì lại không thể hiện được đúng yêu cầu của BHL đề ra.

Dù thực lực không thể sánh bằng các đội Hà Nội, TKS Việt Nam, nhưng ông Mai Bá Hùng – Giám đốc Trung tâm thể thao Quận 1 – đơn vị quản lý đội bóng đá nữ TPHCM vẫn đặt mục tiêu cải thiện thành tích cho đội. Họ phải cố gắng vươn lên đứng hạng 3 chứ không phải như năm vừa qua.

Để động viên cho các cầu thủ nhà, ông Mai Bá Hùng tuyên bố chuẩn bị sẵn 150 triệu đồng – trích từ tiền tài trợ của Công ty Vạn Thịnh Phát – thưởng cho đội nhằm động viên tinh thần.

Đội nữ TPHCM sẽ cố gắng thi đấu tốt giai đoạn 1 và sẽ tích cực chuẩn bị chu đáo cho giai đoạn 2 vào tháng 6 tại TPHCM. Bởi sau giai đoạn 1, TPHCM sẽ chính thức mời HLV người Trung Quốc Vương Á Đông về dẫn dắt và lên kế hoạch tập huấn tại nước ngoài.

Nhiều khả năng đội TPHCM sẽ đi tập huấn tại Trung Quốc hoặc Thái Lan vào tháng 5 sắp tới.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA