Điều lệ giải Futsal toàn quốc năm 2014

Theo Điều lệ giải Futsal toàn quốc năm 2014 có sự tham dự của 10 đội bóng gồm: Bệnh viện An Phước Bình Thuận, Tân Hiệp Hưng TPHCM, Hoàng Thư Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, Sana Khánh Hòa, Đạt Vĩnh Tiến TPHCM, Kim Toàn FC Đà Nẵng, Sanatex Khánh Hòa, Hải Phương Nam TPHCM.

Các đội bóng sẽ chia thành 2 bảng A, B thi đấu vòng tròn 1 lượt ở mỗi bảng tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp Nhất và Nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi lượt trận bán kết của giải. Tại lượt trận bán kết, hai đội thua bán kết xếp đồng hạng 3, hai đội thắng bán kết sẽ đá trận chung kết tranh chức vô địch.

Giải Futsal toàn quốc năm 2014 sẽ áp dụng luật thi đấu Futsal của FIFA do Bộ VHTT&DL ban hành và sửa đổi bổ sung mới nhất; ”Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp” do LĐBĐ Việt Nam ban hành năm 2007 và ”Quy định kỷ luật” do LĐBĐ Việt Nam ban hành năm 2013 và những bổ sung sửa đổi mới nhất.

Mỗi đội sẽ được quyền đăng ký tối đa 12 cầu thủ tại giải đấu trong đó 5 chính thức và 7 dự bị. Thời gian 1 trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút bóng trong cuộc (thời gian nghỉ giữa 2 hiệp tối đa là 15 phút).

Về cơ cấu giải thưởng, Đội vô địch nhận giải thưởng Cúp, huy chương Vàng, bảng danh vị và giải thưởng 30 triệu đồng. Đội Á quân nhận Huy chương Bạc, bảng danh vị và 20 triệu đồng. Hai đội đồng hạng Ba nhận huy chương Đồng, bảng danh vị, giải thưởng 15 triệu đồng/đội. Đội đoạt giải phong cách được thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, giải Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhận 3 triệu đồng/ giải thưởng.

Thời gian thi đấu giải Futsal toàn quốc năm 2014 từ ngày 02/03 đến 15/03/2014.

Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8 TPHCM và nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM.

Vào lúc 9h00 ngày 01/03/2014 tại phòng họp sân vận động Thống Nhất TPHCM sẽ diễn ra cuộc họp kỹ thuật trước giải đấu. 

>>> Điều lệ giải Futsal toàn quốc năm 2014

 

 

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA