Đấu tập, ĐT U19 nữ Quốc gia – Lão tướng Đường sắt 1984: 4-6

Chiều qua (18/10), đội tuyển U19 nữ Quốc gia đã có trận đấu tập đầu tiên gặp đội Lão tướng Đường sắt 1984 trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U19 nữ Châu Á 2015.

Cầu thủ mới tập trung Vân Anh (12) được sắp xếp đá chính trong hiệp 1

Đội hình xuất phát của U19 nữ Quốc gia: Thủ môn Hải Yến (1), Vân Anh (12), Thúy Kiều (16), Lê Thị Thu (27), Thanh Huyền (18), Kim Anh (22), Thùy Hương (14), Biện Thị Hằng (10), Thanh Tâm (8), Thùy Trang (26), Lê Hoài Lương (5).

Trong đội hình xuất phát của đội tuyển U19 nữ Quốc gia ở trận đấu tập đầu tiên gặp Lão tướng Đường sắt 1984, HLV Nguyễn Duy Hùng đã để 2 gương mặt mới lên tập trung là Nguyễn Thị Vân Anh và Đoàn Thị Thanh Tâm vào thi đấu ngay từ hiệp 1. Trong khi Vân Anh (12) giữ vai trò của một hậu vệ bọc lót cho thủ môn Hải Yến cùng với Thúy Kiều (16), Thanh Huyền (18) và Lê Thị Thu (27) thì cầu thủ đến từ Thái Nguyên Đoàn Thanh Tâm (8) lại thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Ở tuyến trên, Lê Hoài Lương (5) vẫn được tin tưởng giao trọng trách tiền đạo săn bàn với sự hỗ trợ của Thùy Hương (14), Biện Thị Hằng (10) và Thùy Trang (26). Với đội hình 4-2-3-1 đã được HLV Nguyễn Duy Hùng xây dựng, đội tuyển U19 nữ Quốc gia đang dần định hình một lối chơi năng động, linh hoạt giữa các vị trí và chắc chắn từ phòng ngự đến tấn công.

Đội Lão tướng Đường sắt 1984 thể hiện là đối thủ vượt trội về tầm vóc

Với “quân xanh” đầu tiên là đội Lão tướng Đường sắt 1984, đây là một đối thủ được đánh giá có thể hình cao to hơn hẳn, nhưng độ nhanh nhẹn và sức bèn không cao. Măc dù vậy, các cầu thủ U19 nữ Quốc gia lại nhập cuộc khá dè dặt ngay từ đầu và thiếu tự tin trong các tình huống tranh chấp bóng. Bàn thua đầu tiên của U19 nữ cho thấy hàng phòng ngự chưa thực sự tập trung và phá bóng thiếu dứt khoát. Thế trận trong hiệp 1 sau đó diễn biến rời rạc khi trên sân, các cầu thủ nữ tỏ ra bị động và lỗi nhịp trong từng tình huống tấn công cũng như phòng ngự. Cứ như vậy, Lão tướng Đường sắt 1984 đã ghi thêm 3 bàn thắng nữa vào lưới thủ môn Hải Yến (1) ngay trong hiệp 1. Bàn thắng duy nhất cho U19 nữ Quốc gia do Lê Hoài Lương thực hiện ở một tình huống phản công.

U19 nữ QG đã có bài tập khó ngay trận cọ xát đầu tiên

Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Duy Hùng thay Nguyễn Thùy Dung và Ngô Thùy Dung vào 2 vị trí của Vân Anh và Thanh Tâm. Diễn biến trận đấu ở hiệp 2 có phần khởi sắc hơn khi U19 nữ Quốc gia có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ biết vận dụng linh hoạt phối hợp 3 người, bật tường mạnh dạn hơn. Mặc dù vậy, đội Lão tướng Đường sắt 1984 cũng thể hiện là một bài tập khó với hàng phòng ngự U19 nữ khi tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa, ấn định chiến thắng 6-4.

Như vậy, sau trận đấu tập đầu tiên, HLV Nguyễn Duy Hùng và ban huấn luyện đội tuyển chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm để rút kinh nghiệm cho các học trò và khắc phục những tồn tại hiện có. Dự kiến, 1 tuần sau đội tuyển U19 nữ mới có trận đấu tập tiếp theo.

Thông tin đội tuyển U19 nữ QG tập luyện và thi đấu cọ xát sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM