Đấu tập (6/8), U19 nữ Việt Nam – U19 nữ Uzbekistan: 0-0

Chiều nay (6/8), đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu tập thứ hai gặp U19 nữ Uzbekistan tại sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. 

Hai đội đều có những nhược điểm chung cần khắc phục

Sau trận đấu tập đầu tiên với U19 nữ Sơn La, HLV Nguyễn Duy Hùng tiếp tục có những thử nghiệm về nhân sự ở trận giao hữu gặp U19 nữ Uzbekistan.

Với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-2, cặp đôi Bùi Thị Trang và Lê Hoài Lương tiếp tục được bố trí đá tiền vệ. Trong khi đó, thủ môn Trần Thị Hải Yến được hỗ trợ bởi hàng phòng ngự gồm Kim Anh, Diễm My, Minh Anh. Ở tuyến giữa, Nguyễn Thị Trang và Biện Thị Hằng là những nhân tố trọng yếu với những tình huống phối hợp trung lộ.

Trong hiệp 1, cả 2 đội nhập cuộc chưa thực sự tốt. Các tình huống phối hợp còn khá mờ nhạt. Nhưng với ưu thế chủ nhà, U19 nữ Việt Nam có vẻ nhỉnh hơn khi tạo được nhiều tình huống tấn công bên phần sân đối phương. Mặc dù vậy, cầu thủ 2 đội đều lộ rõ nhược điểm về khả năng dứt điểm thiếu chuẩn xác.

Vào hiệp 2, HLV Nguyễn Duy Hùng có 5 sự thay đổi người với những gương mặt mới như Hoàng Thị Mười, Lê Thị Hồng Tươi, Đỗ Thúy Kiều, Nguyệt Nga hay Lèo Thị Hương. Những nhân tố mới đã làm cho nhịp độ trận đấu nhanh và sôi nổi hơn. Mặc dù U19 nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công với nhiều cơ hội ghi bàn nhưng vẫn không tạo được sự bất ngờ. Kết quả chung cuộc, sau 90 phút giao hữu, 2 đội hòa nhau không bàn thắng.

Nhận xét về đối thủ và trận đấu này, cả 2 HLV đều có những nhận định tương đồng. Rất hài lòng về tinh thần trận đấu, HLV trưởng ĐT U19 nữ Uzbekistan SolokhoVyacheslav nhận xét: “Tôi đánh giá cao đội Việt Nam. Đây là một trận đấu tốt vì ít nhất đã đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra của chúng tôi là rà soát nhân sự. Tôi nhận thấy cầu thủ 2 đội đều có chung nhược điểm là kỹ chiến thuật còn yếu, khả năng dứt điểm không cao. Mặc dù vậy, U19 Việt Nam trong hiệp 2 chơi bùng nổ hơn và thực sự là đối thủ thích hợp”.

HLV trưởng SolokhoVyacheslav nhận được sự quan tâm của phóng viên

Khi được hỏi về lý do chọn Việt Nam là địa điểm tập huấn chuẩn bị cho Vòng loại thứ nhất giải bóng đá vô địch Châu Á 2015, HLV trưởng SolokhoVyacheslav cho biết: “Khi lên kế hoạch cho ĐT U19 nữ Uzbekistan, chúng tôi cũng đã lên danh sách một vài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Australia. Nhưng Việt Nam có vẻ là địa điểm phù hợp hơn cả bởi bóng đá nữ Việt Nam đang phát triển và luôn là đối thủ không thể xem nhẹ. Các bạn có một cơ sở hạ tầng với các sân cỏ phục vụ tốt cho các đội tuyển. Tôi thực sự hài lòng với chuyến tập huấn tại Việt Nam lần này”.

HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Về phần mình, HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng cũng có những nhận định khiêm tốn về trận đấu và các học trò: “Đây là một trận đấu mà đối thủ của chúng tôi có lợi thế về tầm vóc và thể lực. Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam có cơ hội cọ xát với đối thủ nước ngoài chắc chắn sẽ thu được nhiều bài học và kinh nghiệm cho mình. Qua trận đấu tập với U19 nữ Sơn La và trận giao hữu ngày hôm nay, ban huấn luyện chúng tôi còn nhiều việc phải làm để các em rút kinh nghiệm và tránh mắc sai lầm. Trong trận đấu này, cả 2 đội đều chưa bung hết sức và con người vì phải chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho giải đấu chính thức. Mặc dù vậy, tôi cũng đã có những tính toán về đội hình và thay thế vị trí thích hợp”.

Theo kế hoạch, 2 đội sẽ gặp lại nhau trong trận tái đấu diễn ra lúc 16h ngày 8/8 trước khi U19 Uzbekistan lên đường về nước vào ngày 9/8 tới. 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM