Danh sách trọng tài lượt đi giải VĐQG nữ 2008

Giải VĐQG nữ 2008 (lượt đi) diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy từ 14/6-1/7/2008 sẽ có tổng cộng 5 trọng tài và 7 trợ lý trọng tài điều khiển các trận đấu.

Sáng nay (12/6), tại SVĐ Hàng Đẫy, 6 trọng tài và trợ lý trọng tài nữ đã trải qua bài kiểm tra thể lực (riêng các trọng tài và các trợ lý trọng tài nam đều đã qua kiểm tra và đang điều khiển các giải đấu như V.League, hạng Nhất, Cúp QG hoặc hạng Nhì…).

Danh sách các trọng tài và trợ lý trọng tài làm nhiệm vụ ở lượt đi giải VĐQG nữ 2008 như sau:


Trọng tài:
Mai Hoàng Trang (TP.HCM), Công Thị Dung (Hà Nội), Đào Văn Cường (Hải Phòng), Phùng Quốc Quân (Bắc Ninh), Trần Trung Hiếu (Nam Định).

Trợ lý trọng tài: Kiều Thị Thuý (Hà Nội), Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng), Đặng Thu Hà (Hà Nội), Lê Thị Hoa (Quảng Ninh), Lê Thị Ngọc Hạnh (TP.HCM), Nguyễn Quang Hưng (Hải Phòng), Vũ Khánh Hùng (Nam Định).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA