GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Đánh bại Indonesia sau loạt luân lưu, Thái Lan lần thứ 16 vô địch futsal Đông Nam Á

Vượt qua Indonesia bằng tỷ số 5-3 trong loạt sút luân lưu, sau khi đôi bên hòa nhau 2-2 ở giờ thi đấu chính thức, Thái Lan có lần thứ 16 vô địch futsal Đông Nam Á.

Trận chung kết giải đấu khu vực diễn ra không hề dễ dàng với Thái Lan, đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và là cường quốc futsal số 3 châu Á nhiều năm qua (chỉ sau Iran và Nhật Bản).

Đối đầu với đối thủ rất mạnh, lại thi đấu trên sân đối phương nhưng Indonesia vẫn chơi đầy tự tin.Chính Indonesia là đội vươn lên dẫn trước trong trận chung kết diễn ra ở nhà thi đấu Huamark (Bangkok – Thái Lan). Phút 8, Soumilena bên phía đội bóng xứ vạn đảo tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Thái Lan, giúp Indonesia mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, nhà đương kim vô địch Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng khi mà đội bóng đất Chùa Vàng còn chưa tìm thấy mành lưới đối phương, họ đã nhận tiếp bàn thua thứ hai ở phút 25.

Trong tình huống này, Ardiansyah của Indonesia có pha ngả người đá vô lê đầy kỹ thuật, giúp đội futsal xứ vạn đảo nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Lợi thế quá lớn để Indonesia hướng đến ngôi vô địch lần thứ hai trong lịch sử của họ. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, Thái Lan tỏ rõ kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu Á.

Phút 39, tức chỉ một phút trước khi giờ thi đấu chính thức khép lại, đoàn quân của HLV Cesar Gago (người Tây Ban Nha), có bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2, do công của Krit Aransanyalak.

Chưa hết, khi trận đấu chỉ còn 28 giây, Osamanmusa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan, khiến các cầu thủ Indonesia ngỡ ngàng.

Trận đấu buộc phải kéo dài thêm hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, Soumilena của Indonesia bị đuổi khỏi sân sau hành vi đánh nguội Kritsada bên phía Thái Lan, nhưng đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn, và trận đấu buộc phải phân định thắng – thua bằng loạt sút luân lưu.

Ở loạt sút này, cả 5 cầu thủ của Thái Lan đều sút thành công, trong khi Indonesia có một cầu thủ sút hỏng, trước khi đội bóng xứ Chùa Vàng thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu (Indonesia chưa kịp sút lượt cuối cùng Thái Lan đã thắng).

Chiến thắng trước Indonesia giúp Thái Lan có lần thứ 16 vô địch Đông Nam Á, trong tổng số 17 lần giải được tổ chức. Đội duy nhất từng xưng vương ngoài Thái Lan chính là Indonesia, hồi năm 2010.