Đánh bại Đà Nẵng, Sanatech Khánh Hòa vô địch giải Futsal HDBank Cúp QG 2019

Sanatech Khánh Hòa đã đăng quang ngôi vô địch giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2019 sau khi đánh bại Đà Nẵng trong trận chung kết, diễn ra chiều nay tại Nhà thi đấu QK4, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sanatech Khánh Hòa (đỏ) và Đà Nẵng đã cùng nhau tạo nên một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính.

Bước vào trận chung kết, cả hai đội thể hiện quyết tâm giành chiến thắng rất lớn, đặc biệt là Đà Nẵng- tân binh của mùa giải Cúp QG năm nay. Hai đội bóng miền trung nhập cuộc trận đấu rất nhanh và lần lượt tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm áp sát khung thành đối phương. Phút thứ 7, từ đường chuyền xuống của Vũ Quốc Hưng, cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Văn Hiếu có động tác giả đánh lừa đối phương rồi tung cú sút chéo góc ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng sông Hàn. Năm phút sau, Minh Tuấn bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội san bằng tỉ số cho Sanatech Khánh Hòa khi anh có tình huống đệm cột 2 ra ngoài sau khi nhận được đường chuyền của Thanh Sang. Hàng phòng ngự của Đà Nẵng chơi chắc chắn, khiến cho những cú dứt điểm hiểm hóc của các cầu thủ Sanatech Khánh Hòa đều trở nên vô duyên.

Phút 13 của trận đấu, từ đường chuyển của đồng đội, Mai Thành Đạt khéo léo đỡ bóng bằng ngực một nhịp rồi xoay người dứt điểm ngay bằng chân trái đánh bại thủ môn Duy Bình, ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng phố biển Khánh Hòa. Cuối hiệp 1, Khổng Đình Hùng có tình huống chuyền bóng rất chủ quan về cho thủ môn Hoàng Anh và Hà Đức Ngọc đã nhanh chóng tận dụng được sơ hở này ghi bàn thắng đưa Đà Nẵng vươn lên dẫn trước.

Sang đến hiệp 2, có nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra. Phút 27 xuất hiện một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Đà Nẵng, đội trưởng Vũ Quốc Hưng bất ngờ có tình huống bóng phản lưới nhà. Nhưng cũng trong phút 27, Đặng Phước Hạnh có pha đá biên rất tinh quái ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho đội bóng tân binh. Sau đó ít phút, Minh Tuấn có pha xử lý cài cắm tì đè rồi gạt bóng xuống cho Văn Hạnh để cầu thủ này có cú dứt điểm bằng chân trái ghi bàn gỡ hòa cho Sanatech Khánh Hòa, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Niềm vui đăng quang ngôi vô địch của Sanatech Khánh Hòa sau loạt đá luân lưu 6m cân não.

Trận chung kết giữa hai đại diện của miền Trung đã diễn ra vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số rất căng thẳng. Cả hai đội đã cống hiến cho khán giả những màn thể hiện khéo léo và đẹp mắt. Với sự ngang tài ngang sức của cả hai đội, một lần nữa trận đấu phải bước vào loạt penalty may rủi để tìm ra được nhà vô địch của giải năm nay. Và lần này thần may mắn đã mỉm cười với Sanatech Khánh Hòa và giúp cho đội bóng phố biển Nha Trang lên ngôi vương.

Ở các cặp đấu phân chia thứ hạng của giải, Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Thái Sơn Bắc để cán đích ở vị trí thứ bảy. Anh Tài và Ngọc Linh ghi bàn giúp Thái Sơn Nam dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, hi trận đấu chỉ còn 30 giây Lâm Tới ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Thái Sơn Bắc.

Ở trận tranh hạng Năm, chiến thắng đã thuộc về Cao Bằng khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 3-1.

Trong khi đó, ở trận tranh hạng Ba, Kardiachain Sài Gòn xuất sắc vượt qua SHK Nghệ An với tỷ số 3-2 sau loạt luân lưu 6m, sau khi bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 ở hai hiệp đấu chính.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:

Đội vô địch: Sanatech Khánh Hòa

Đội hạng Nhì: Đà Nẵng

Đội hạng Ba: Kardiachain Sài Gòn

Giải phong cách: SHK Nghệ An

Cầu thủ xuất sắc nhất: Mai Thành Đạt (số 3, Sanatech Khánh Hòa)

Thủ môn xuất sắc nhất: Thủ môn Nguyễn Hoàng Anh (số 14, Sanatech Khánh Hòa)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Văn Hiếu (số 10, Đà Nẵng, 3 bàn)

 

 

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu trao giải thưởng cho tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thủ môn Nguyễn Hoàng Anh (số 14, Sanatech Khánh Hòa) nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất.

Cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu (số 10, Đà Nẵng, 3 bàn) nhận giải thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Cầu thủ Mai Thành Đạt (số 3, Sanatech Khánh Hòa) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đại diện đội SHK Nghệ An nhận giải phong cách.

CLB Kardiachain Sài Gòn nhận giải Ba.

Giải Nhì được trao cho Đà Nẵng.

Niềm vui đăng quang ngôi vô địch của các cầu thủ Sanatech Khánh Hòa.