Đà Nẵng: Nghịch lý hàng tiền đạo

Sắm tới 4 tiền đạo mới ở thời điểm trước mùa giải nhưng cho đến nay, chính hàng tấn công là điểm đau đầu nhất của BHL đội Đà Nẵng.

Sắm tới 4 tiền đạo mới ở thời điểm trước mùa giải nhưng cho đến nay, chính hàng tấn công là điểm đau đầu nhất của BHL đội Đà Nẵng. Việc tìm người đá cặp với Almeida là vấn đề lớn mà trong cả 3 trận vừa qua, dù đã xoay hết người nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa tìm ra được lời giải.

Đăng Thi là người ông Hùng rất tin tưởng nhưng rốt cuộc cựu cầu thủ của GĐT.LA chơi quá tệ: kỹ thuật kém, lười di chuyển. Lương Phúc có khá hơn với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở giải hạng… Nhất nhưng lại quá rườm rà. Cựu binh Văn Hùng thì xốc vác nhưng lối chơi lại quá cá nhân.

Cả 3 cầu thủ này cùng có 1 điểm chung là không ai chơi ăn ý với tiền đạo cao kều Almeida trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2, điều mà BHL Đà Nẵng cần nhất.

Trẻ khỏe, cao to và được HLV tin tưởng song Đăng Thi (31) vẫn chưa chứng tỏ được khả năng

Buộc phải tự tìm bóng, hiệu quả của Almeida giảm đi thấy rõ. Trong số các tiền đạo mà Đà Nẵng đem về hồi đầu mùa giải còn có cựu tuyển thủ quốc gia Minh Hải nhưng người hâm mộ Đà thành không hiểu lãnh đạo Đà Nẵng mua cầu thủ gốc Gia Lai này về để làm gì khi anh này thể hiện quá tệ… ngay cả trên sân tập.

Điều đáng nói là số tiền mà Đà Nẵng bỏ ra để có được Minh Hải, Đăng Thi, Lương Phúc không phải là nhỏ (lương hơn chục triệu tháng).

Không chỉ các tiền đạo mà trường hợp của cầu thủ Quang Tân đến từ đội hạng Nhì Hà Tĩnh cũng là một sự lãng phí. Chi ra 200 triệu đồng tiền chuyển nhượng cùng mức lương 10 triệu đồng tháng nhưng trình độ của cầu thủ này còn không hơn các cầu thủ trẻ của chính Đà Nẵng đào tạo như Thanh Hưng, Văn Mẹo.

Nghịch lý nữa là trong khi sẵn sàng bỏ tiền để lấy về những cầu thủ này thì lãnh đạo CLB Đà Nẵng cùng sẵn sàng từ chối đề nghị của Tostao, cầu thủ đang khoác áo ĐT.LA và chơi khá ấn tượng trong 3 lượt trận vừa qua. Đầu mùa giải, sau khi chia tay Hải Phòng, Tostao đã khăn gói đến xin thử việc tại Đà Nẵng hơn 1 tháng ròng rã và để lại ấn tượng khá mạnh.

Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả chính các cầu thủ của Đà Nẵng cũng thừa nhận STostao mà đá cặp với Almeida thì hết ý⬝. Thế nhưng lãnh đạo CLB Đà Nẵng chỉ đồng ý trả cho cầu thủ này 3.000 USD/tháng trong khi Tostao đề nghị 3.500 USD. Thế là mối lương duyên giữa Đà Nẵng và Tostao chấm dứt và Tostao trở về khoác áo ĐT.LA trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Đà Nẵng.

Trong số các tân binh của Đà Nẵng đến từ đầu mùa, hiện chỉ mới có cầu thủ chạy cánh trái Quốc Thanh là cho thấy Đà Nẵng tìm được đúng người và phần nào là hậu vệ Đào Thế Phong của Hải Phòng.

Lực lượng đã suy yếu sau sự ra đi của các ngôi sao như Mạnh Dũng, Huỳnh Đức trong khi những sự bổ sung lại quá kém hiệu quả, các cựu binh như Thành Thông, Hồng Minh sa sút phong độ vì tư tưởng không thông trong khi tham vọng tin dùng cầu thủ trẻ do mình đào tạo của HLV Phan Thanh Hùng không nhận được sự ủng hộ…

Xem ra chặng đường phía trước của HLV Phan Thanh Hùng và Đà Nẵng còn lắm chông gai để hoàn thành mục tiêu tốp 5.

Theo Thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA