Công bố Nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch VCK giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2019

Sáng nay (2/7), tại khách sạn Hotel du Parc Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Nhà tài trợ  và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu phàm 2019.

Lãnh đạo VFF và Ban biên tập báo Nhi đồng tham dự lễ công nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch VCK giải bóng Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc 2019.

Tới tham dự buổi lễ có Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Tổng biên tập báo Nhi Đồng Nguyễn Phan Khuê, đại diện nhà tài trợ chính Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP Phan Ngọc Mỹ cùng các lãnh đạo ban ngành, HLV các đội bóng lọt vào vòng chung kết cũng như đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Đặc biệt, khách mời danh dự của buổi lễ còn có 3 tuyển thủ quốc gia Việt Nam là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy cùng hậu vệ  Đoàn Văn Hậu. Đây là 3 ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại và cũng là những người đã từng thi đấu và trưởng thành từ giải Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc cũng với nhiều ngôi sao khác như Quang Hải, Xuân Trường hay Văn Toàn, Văn Thanh…

Trưởng thành từ giải thiếu niên, nhi đồng, các ngôi sao Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu đã tạo niềm cảm hứng rất lớn cho các cầu thủ nhí tham dự VCK năm nay.

Sau gần một tháng tranh tài, vòng loại giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc đã khép lại và danh sách các đội bóng lọt vào vòng chung kết cũng đã được xác định. Không có quá nhiều bất ngờ lớn xảy ra khi hầu hết các trung tâm mạnh đều giàng được những chiếc vé đi tiếp để tìm kiếm vinh quang. Ở giải Thiếu niên (U13), SLNA sẽ tiếp tục có cơ hội nâng cao thành tích vô địch lên con số 7 khi giữ vai trò là đội chủ nhà. Nhưng việc đó sẽ không hề dễ dàng khi cùng mơ tới chức vô địch với họ còn có nhiều đội bóng mạnh và thể hiện được sự xuất sắc ở vòng đấu loại như Hà Nội, CLB Hà Nội, PVF, Phú Yên, Sài Gòn FC và Đồng Tháp, những đội dẫn đầu các bảng đấu, cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Thái Bình, SHB Đà Nẵng, QH – SLF Thành Vinh, Bình Phước, TP HCM.  Dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng với SLNA, đây sẽ vẫn là một cơ hội để họ chứng minh mình xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất trong cả nước.

Trong khi đó tại giải Nhi đồng, điều đáng tiếc đã xảy ra khi đội bóng đang dẫn đầu về số lần đăng quang là Hải Dương (5 lần) đã không thể vượt qua vòng đấu loại. Đó sẽ là cơ hội để những đội bóng đứng ngay sau là SLNA, Khánh Hòa và Đăk Lăk có thể rút ngắn khoảng cách. Sau gần 1 tháng tranh tài ở vòng loại, BTC đã xác định xong danh sách các đội lọt vào vòng chung kết. Ở bảng Nghệ An, đội chủ nhà SLNA như đã nói chơi rất thuyết phục và giành vé đi tiếp với 7 điểm sau 3 trận. Cùng giành vé với họ còn có Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Hưng Yên. Ở bảng đấu do Phú Yên đăng cai cũng chứng kiến những cuộc quyết đấu ấn tượng của các đội bóng có thực lực. PVF, Quảng Ngãi và Bình Định xuất sắc giành vị trí đầu các nhóm cùng đội nhì bảng xuất sắc là Phú Yên giành vé vào vòng chung kết. Trong khi đó ở bảng Thái Bình, Hà Nội, Tuyên Quang và Thái Nguyên cũng xuất sắc giành vé. Tiếc cho Than Quảng Ninh và chủ nhà Bamboo Airway Thái Bình khi dù đã chơi tốt nhưng lại không thể đi tiếp. Tại TP Hồ Chí Minh, Hải An Tây Ninh, Văn Tâm Đồng Nai và đội bóng có lối chơi đậm chất futsal Thanh Khiết Quận 8 đã giành vé đi tiếp rất thuyết phục cùng đội nhì bảng có thành tích tốt là Hải An Tây Ninh.

Cầu thủ Đức Huy tham gia bốc thăm VCK giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc 2019.

Trong lễ họp báo sáng nay, sau phần thông tin về VCK các giải đấu, BTC cũng chính thức công bố nhà tài trợ chính là Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP. Đại diện cho nhà tài trợ, Giám đốc marketing Phạm Ngọc Mỹ đã khẳng định đây là một vinh dự lớn khi được tài trợ chính cho giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng  toàn quốc, nơi khởi đầu cho những tài năng trẻ của bóng đá nước nhà. Đại diện nhà tài trợ cũng khẳng định sẽ cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức Báo Nhi đồng phối hợp để tạo nên một giải đấu đáng xem nhất, chất lượng nhất và sạch sẽ nhất. Đó cũng là vì sự phát triển và tương lai của nền bóng đá nước nhà.  

Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc do báo Nhi Đồng là đơn vị tổ chức kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bước sang năm thứ 23. Đó là một con số cho thấy sức sống mãnh liệt của giải đấu tưởng như ít được quan tâm nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia này. Đây cũng chính là cái nôi sản sinh và là điểm khởi đầu của những ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Văn Quyến, Như Thuật, Tuấn Tài, Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Xuân Trường và đặc biệt là người từng được mệnh danh là ông vua giải trẻ, cậu bé vàng của ĐTQG hiện tại, quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải…

>> Lịch thi đấu VCK Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu phàm 2019

>> Lịch thi đấu VCK Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cúp Kun Siêu phàm 2019

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA