CLB Than khoáng sản Việt Nam: Phấn đấu có huy chương

Giải bóng đá nữ VĐQG – Austdoor Cup 2009 sẽ khởi tranh vào 24/3 tới tại Thái Nguyên. Có 6 đội bóng tham dự là ĐKVĐ Hà Nội, Hòa Hợp Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TKV, Thái Nguyên và TP.HCM. Trong ngày khai mạc, chủ nhà Thái Nguyên gặp TP.HCM lúc 15h00 trên SVĐ Thái Nguyên. Lượt đi sẽ kết thúc vào 11/4. Lượt về diễn ra từ 18/4 đến 6/5 tại sân Hà Đông, Hà Nội.

Giải bóng đá nữ VĐQG – Austdoor Cup 2009 sẽ khởi tranh vào 24/3 tới tại Thái Nguyên. Có 6 đội bóng tham dự là ĐKVĐ Hà Nội, Hòa Hợp Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TKV, Thái Nguyên và TP.HCM. Trong ngày khai mạc, chủ nhà Thái Nguyên gặp TP.HCM lúc 15h00 trên SVĐ Thái Nguyên. Lượt đi sẽ kết thúc vào 11/4. Lượt về diễn ra từ 18/4 đến 6/5 tại sân Hà Đông, Hà Nội.

Nổi lên là một CLB mạnh, kể từ khi đăng quang giải VĐQG 2007, Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Trước mùa giải 2009, TKV đã tích cực chuẩn bị cho mục tiêu lớn của mình.

Thay đổi lớn về nhân sự

Mùa này TKV không còn HLV Lâm Ngọc Lập, người đã dẫn dắt họ giành ngôi số 1 giải VĐQG 2007. Sau 2 năm gắn bó với đội bóng vùng Than, HLV Lâm Ngọc Lập đã chuyển sang dẫn dắt Phong Phú Hà Nam. Lãnh đạo đội bóng từng ngỏ ý mời ông Hải Anh, cựu HLV Phong Phú Hà Nam vào chiếc ghế HLV nhưng không thành. Trước tình hình đó, BHL phải đôn trợ lý Đoàn Minh Hải lên giữ chức HLV.

Image

TKV (bên trái) là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay

Về lực lượng, TKV cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trước hết, trung vệ Nguyễn Thị Hải (người ghi bàn thắng quan trọng vào đúng phút 90, đem về trận hòa 2-2 cho TKV ở trận đấu cuối cùng giải VĐQG 2008) sẽ giã từ sân cỏ để sinh con. Bên cạnh đó, các cầu thủ được coi là trụ cột như trung vệ Bùi Thị Tuyết và tiền vệ Diệu Huyền cũng vừa kết hôn năm ngoái. Tuy nhiên, cả Tuyết và Huyền đều cam kết thi đấu cho TKV hết mùa giải này mới nghỉ hẳn để sinh con.

Để đảm bảo lực lượng, BHL đã đưa một số cầu thủ trẻ ở tuyến dưới lên nhưng không khỏi lo ngại vì những cầu thủ này còn quá non kinh nghiệm. TKV cũng đang gặp trở ngại trong việc “mua” tiền đạo Vũ Thị Lành của Phong Phú Hà Nam khi đơn vị chủ quản của cầu thủ này không muốn để cô ra đi.

Mai Lan lên làm trợ lý HLV

Sau khi trợ lý Đoàn Minh Hải lên nắm quyền HLV, vị trí trợ lý lại bị khuyết. BHL đã quyết định bổ nhiệm tuyển thủ quốc gia Mai Lan vào thay thế. Là người giữ vai trò đội trưởng TKV cũng như đội phó ĐTQG nhiều năm nay, Mai Lan được các cầu thủ ủng hộ nhiệt tình. Ông Nguyễn Khắc Tiệp (Giám đốc Tổng Cty TKV, đơn vị chủ quản của CLB bóng đá nữ TKV) nói: “Mai Lan là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng. Với nhiều năm thi đấu, có nhiều cống hiến cho CLB và ĐTQG, Mai Lan nhận được sự tín nhiệm lớn từ BLĐ cũng như các cầu thủ. Tôi tin rằng, Mai Lan sẽ làm tốt vai trò của mình”. Như vậy, ở mùa giải năm nay, ngoài vai trò cầu thủ, Mai Lan còn là trợ lý HLV. Đây là bước khởi đầu cho mong ước trở thành HLV của nữ cầu thủ 29 tuổi này.

Mục tiêu phải có huy chương

Bất ngờ giành HCV năm 2007, năm ngoái, TKV đã thụt lùi khi chỉ nhận HCB. Đáng lẽ, TKV đã có thể tự quyết định vị trí khi trước vòng đấu cuối, còn đang dẫn đầu BXH với 18 điểm, hơn Hà Nội 1 điểm. Nhưng ở trận cuối, TKV lại để Hòa Hợp Hà Nội cầm hòa 2-2 trong thế trận rượt đuổi, dâng Cúp vào tay Hà Nội, đội có chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam ở trận đấu cuối.

Trước khi mùa giải VĐQG 2009 diễn ra, trưởng đoàn Đào Quốc Vinh cho biết: “Mục tiêu năm nay của TKV là phải lọt vào tốp có huy chương. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu”.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA