CLB nữ Than KSVN đặt mục tiêu đổi màu huy chương tại giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đang tới gần, CLB bóng đá nữ Than KSVN đã sớm có mặt tại TP.HCM từ ngày 1/5 với quyết tâm của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải là đổi màu huy chương.

Tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh (8-xanh) trở lại sau thời gian đi học tại Nhật

Trong những năm trở lại đây, Than KSVN vẫn chưa trở lại ngôi vương. Kể từ thời hoàng kim năm 2012, đội bóng của ông Đoàn Minh Hải luôn trầy trật tại giải VĐQG. Có những thời điểm, đội bóng vùng Than còn suýt bị đội bóng xứ chè Thái Nguyên soán ngôi. Đó là mùa giải 2016, việc khởi đầu không mấy thuận lợi đã khiến TKS.VN dễ dàng bị đối thủ Thái Nguyên vượt qua một cách chóng mắt. Nhưng bằng tất cả kinh nghiệm của một chị lớn, đội đã vượt qua tất cả để rồi cán đích an toàn ở vị trí thứ 4 tại mùa giải 2016.

Những khó khăn hiện tại đối với đội bóng vùng Than trong những năm gần đây tại giải VĐQG, phần lớn là do lực lượng kế cận của họ chưa đủ độ chín. Chưa kể, nhằm để ổn định đội hình thì HLV Đoàn Minh Hải đã mời lại một số trụ cột. Cụ thể dù năm nay tiền đạo Hoài Thu không còn thi đấu nhưng Nguyễn Thị Hạnh vẫn được HLV Minh Hải giữ lại nhằm giúp cho đội bóng có động lực tiến lên.

Trong bối cảnh, tre già thì buộc măng phải mọc, Than KSVN đã bắt đầu hái ra trái ngọt. Hà Thị Nhài và Thúy Hằng là một ví dụ. Mặc dù không thể trụ lại ở danh sách cuối cùng ở ĐTQG tham dự VL Asian Cup nữ 2018 trong tháng 4 vừa qua nhưng Nhài đã chơi đầy ấn tượng trong màu áo ĐT U19 nữ Việt Nam tại Vòng loại nữ Châu Á 2017. Trong khi đó với Thúy Hằng, tiền đạo này càng trưởng thành và được HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao ở ĐTQG. Bằng chứng rõ nhất là cô đã có một bàn thắng trong lần thi đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển tại VL Asian Cup nữ 2018. Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn cũng là một cái tên đáng để gây sự chú ý. Ấn tượng hơn cả với tiền vệ trẻ này chính là 2 lần được tập trung trong màu áo ĐTQG.

Năm nay, ngoài lứa mầm non đang lớn dần thì một số cầu thủ quay về khoác áo lại đội. Trong đó, phải kể đến việc hot girl bóng đá một thời Phạm Hoàng Quỳnh sẽ trở lại. Điều này càng củng cố thêm sức mạnh cho đội bóng nữ của Quảng Ninh. Trong khi đó, Lê Thị Thương được đôn lên làm HLV phó.

Với mục tiêu đổi màu huy chương tại giải VĐQG 2017. Rõ ràng thách thức đang chờ thầy trò ông Đoàn Minh Hải vượt qua. Chướng ngại trên hành trình đổi màu huy chương lớn nhất của đội là Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I. Dù năm nay họ cũng khó khăn nhưng chưa bao giờ đội bóng của quê hương Nguyễn Khuyến lại là một đối thủ dễ xơi của Than KSVN. Còn trong khi đó với đội Bóng đá nữ Thủ đô luôn bị xem là khắc tinh của đội. Vậy nên, hãy chờ những bất ngờ.

Nguồn: www.doisong.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA