CLB Đà Nẵng sẽ được chuyển giao cho T&T?

Xác nhận với Tuổi Trẻ chiều 17-8, chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Hào cho biết: SUBND TP đã có chủ trương xã hội hóa bóng đá Đà Nẵng và đã giao Sở TD-TT tiến hành các phương án.

Những ngày gần đây, dư luận Đà Nẵng đang xôn xao với việc Schuyển giao hoặc bán⬝ CLB bóng đá Đà Nẵng. Xác nhận với Tuổi Trẻ chiều 17-8, chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Hào cho biết: SUBND TP đã có chủ trương xã hội hóa bóng đá Đà Nẵng và đã giao Sở TD-TT tiến hành các phương án. Dựa vào đó, UBND TP sẽ tìm nhà đầu tư và quyết định xã hội hóa đội bóng ở mức nào⬝.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã tiếp xúc với lãnh đạo Tập đoàn T&T (Hà Nội) để bàn về hướng chuyển giao bóng đá Đà Nẵng với thương hiệu SHBank (Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội). Hai bên đã bàn thảo các điều kiện về việc chỉ chuyển giao đội một Đà Nẵng hoặc chuyển giao trọn gói hệ thống đào tạo, đội bóng các tuyến, thương hiệu, sân bãi, khu nhà dành cho cầu thủ⬦ Cùng ngày, tổng giám đốc Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển đã thừa nhận việc này. 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, việc Sdòm ngó⬝ CLB Đà Nẵng không chỉ có T&T mà còn có thêm nhà đầu tư khác là một ngân hàng đang chuẩn bị mở chi nhánh tại Đà Nẵng. Về dư luận, nhiều người dân cho rằng việc xã hội hóa bóng đá Đà Nẵng là thật sự cần thiết. Bởi việc công khai, minh bạch chủ trương này sẽ thuận lợi trong việc thu hút và lựa chọn các mạnh thường quân cho bóng đá Đà Nẵng.

Được biết, hệ thống bóng đá Đà Nẵng hiện được bao cấp toàn bộ từ ngân sách. Chỉ có Công ty bia Foster”s hỗ trợ bóng đá trẻ khoảng 1 tỉ đồng/năm và Indochina Capital tài trợ cho CLB bóng đá Đà Nẵng 150.000 USD ở mùa bóng 2007.

Theo Tuổi trẻ

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA