Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: "Tôi tin HLV Calisto chưa hết tham vọng"

Bước lên đỉnh ĐNA cùng ĐT Việt Nam, có được những ngày tháng đáng nhớ cùng ĐT.LA, ông Calisto chính là HLV ngoại thành công nhất ở Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nên nghĩ đến “điểm dừng” cho mình. Thế nhưng, theo quan điểm của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì nguồn năng lượng từ HLV Calisto chưa cạn và ông đủ sức viết tiếp những chương vẻ vang khác cùng BĐVN.

Bước lên đỉnh ĐNA cùng ĐT Việt Nam, có được những ngày tháng đáng nhớ cùng ĐT.LA, ông Calisto chính là HLV ngoại thành công nhất ở Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nên nghĩ đến “điểm dừng” cho mình. Thế nhưng, theo quan điểm của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì nguồn năng lượng từ HLV Calisto chưa cạn và ông đủ sức viết tiếp những chương vẻ vang khác cùng BĐVN.

PV: Thưa chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, VFF đặt mục tiêu cho ĐT Việt Nam là giành vé vào VCK Asian Cup 2011. Có nghĩa là thày trò HLV Calisto sẽ phải vượt qua những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều ở bảng D. Nhiệm vụ của ĐT Việt Nam có phải là quá tầm không, thưa ông?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Thực ra, trước khi giao bất cứ mục tiêu nào cho ĐT Việt Nam, VFF cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Các bộ phận chuyên môn ở VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia đã tính toán cụ thể và tham khảo ý kiến của ông Calisto để đưa ra cái đích mà ĐT Việt Nam cần hướng tới. Các chuyên gia bóng đá phải tính đến sức mạnh của nền bóng đá cũng như khả năng của các đối thủ trước khi đưa ra chỉ tiêu. Nói tóm lại, mục tiêu là cái đích để mỗi đội bóng phấn đấu, nhưng bản thân nó phải thể hiện được tính thực tế. Dựa trên những gì BĐVN đang có, đặc biệt là thành công ở AFF Suzuki Cup 2008, VCK Asian Cup 2007, vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, mục tiêu giành vé đến Qatar 2011 là hoàn toàn có cơ sở.

Image

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đặt trọn niềm tin vào HLV Calisto


Nhưng có những ý kiến hoài nghi về khả năng hoàn thành mục tiêu của ĐT Việt Nam. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Bao giờ cũng vậy, nhìn nhận về một vấn đề luôn có những quan điểm khác nhau. Thế nên, tôi không ngạc nhiên nếu ai đó đặt niềm tin hay hoài nghi về ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Đó là điều hết sức bình thường. Vấn đề là ĐT Việt Nam sẽ chơi như thế nào, có đủ khát vọng để hoàn thành mục tiêu lớn hay không? Về phần mình, chúng tôi luôn dành niềm tin cho HLV Calisto và các cầu thủ. Vòng loại Asian Cup mới ở giai đoạn đầu và ĐT Việt Nam đã có được khởi đầu khá tốt. Chúng ta còn hai trận đấu trên sân nhà gặp Trung Quốc, Syria. Việc thành bại ở vòng loại Asian Cup có thể được quyết định trên sân Mỹ Đình. ĐT Việt Nam phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà. Tất nhiên là ĐT Việt Nam phải giành được những kết quả tốt nhất có thể trong 3 chuyến làm khách tại Hàng Châu, Lebanon và Syria. Nếu biết nuôi khát vọng, thi đấu với tất cả tinh thần và lực lượng, mọi việc đều có thể xảy ra.

Để hoàn thành nhiệm vụ của BĐVN trong năm 2009 là bước đến trận chung kết SEA Games 25. Có ý kiến cho rằng, cần phải tận dụng triệt để tài cầm quân của HLV Calisto. Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?

Chắc chắn là vậy! VFF luôn đặt trọn niềm tin vào khả năng cầm quân của HLV Calisto. Trong năm 2009, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu ở vòng loại Asian Cup, nhưng cái đích được dư luận quan tâm nhất chính là SEA Games tổ chức tại Lào. HLV Calisto sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam tham dự đấu trường châu lục. Nhưng chỉ có vậy thì không tận dụng hết tài năng, kinh nghiệm và nhiệt huyết của HLV Calisto. Chúng tôi sẽ có những cuộc trao đổi và quan điểm của VFF là muốn HLV Calisto cũng dành tâm sức cho ĐT U23 tham dự SEA Games 25. Trong thời gian HLV Calisto bận cùng ĐT Việt Nam, VFF sẽ sắp xếp và cử HLV Mai Đức Chung đảm trách ĐT U23 QG. Tôi muốn thấy sự kết hợp ăn ý giữa HLV Calisto và HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 25.

Có ý kiến cho rằng, HLV Calisto đã đạt đến đỉnh vinh quang cùng ĐT Việt Nam. Đó có phải là áp lực của HLV Calisto trong việc chinh phục những đỉnh cao tiếp theo? Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Trong bóng đá, việc duy trì thành tích sau vinh quang là vấn đề nan giải. Nhiều HLV đã thất bại sau khi đạt được vinh quang. Nhưng điều mà tôi quan tâm là HLV Calisto đã thực sự ở đỉnh cao chưa? Những gì ông có thể làm chỉ là một chức vô địch AFF Suzuki Cup? Tôi không nghĩ ông Calisto đã lên đến đỉnh. Niềm tin của tôi dành cho ông ấy còn lớn hơn những gì chúng ta đã có. HLV Calisto có thể lập được nhiều kỳ tích khác cho BĐVN. Ông ấy là người không bao giờ biết thỏa mãn với thành công. Tôi nhận thấy ở ông Calisto ngập tràn khát vọng hướng về phía trước. Ông ấy còn nhiều dự định cùng BĐVN. Đó là việc xác lập một thế đứng vững chắc cho BĐVN tại đấu trường khu vực và châu lục. Đó là việc xây dựng một lối đá mang phong cách Việt Nam. Từng ấy công việc đòi hỏi HLV Calisto phải có thêm nhiều thời gian cho BĐVN. Thế nên, việc tìm “điểm dừng” lúc này là chưa phù hợp với HLV nhiều tham vọng như ông Calisto. Và nó cũng không phản ánh nguyện vọng của VFF. Chúng tôi sẽ trao nhiều cơ hội hơn nữa cho HLV Calisto. Ông ấy sẽ có điều kiện để biến những gì đang ấp ủ thành hiện thực. Tôi tin rằng, với sự hiện diện và khát vọng luôn cháy bỏng của HLV Calisto, BĐVN sẽ tiếp cận được những đỉnh cao mới.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Báo Bóng Đá