Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: SHãy tin vào bóng đá nước nhà⬝

Điều đáng mừng là các đội bóng đã thể hiện được quyết tâm thi đấu và họ đã mang cho khán giả thứ bóng đá sạch. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã dành cho phóng viên cuộc trao đổi xung quanh vòng 1 giải V.League 2006.

Mùa giải 2006 đã khởi đầu với những tín hiệu tốt lành. Mặc dù chuyên án tiêu cực trong bóng đá đang được mở rộng, liên quan đến nhiều đội bóng, nhưng V.League vẫn lôi cuốn được khán giả. Điều đáng mừng là các đội bóng đã thể hiện được quyết tâm thi đấu và họ đã mang cho khán giả thứ bóng đá sạch. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã dành cho phóng viên cuộc trao đổi xung quanh vòng 1 giải V.League 2006.
 
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ

– PV: Vòng đấu đầu tiên của mùa giải diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Với tư cách là người đứng đầu VFF, ông có nhận xét gì về loạt trận đầu tiên của V.League?

 
+ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: V.League đã khời đầu khá suôn sẻ. Dù còn một số điểm cần rút kinh nghiệm, nhưng có thể nói, những gì đã khiến các nhà chuyên môn, nhà tổ chức và đặc biệt dư luận hài lòng. ~ thời điểm này, chúng ta cần coi trọng tinh thần và thái độ thi đấu của các đội bóng. Họ sẽ thi đấu thế nào trước sức ép? Thật vui vì qua 6 cặp đấu, dù rất nhiều đội bóng bị ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực song họ đều thể hiện được tinh thần thi đấu quyết tâm. Có thể nói, các đội bóng đã biết vượt qua chính mình để thi đấu thật tốt. Thêm nữa, dù không ít đội bóng đã mất HLV, cầu thủ do liên quan đến tiêu cực song chất lượng chuyên môn của các trận đấu được đánh giá là khá cao. Trận đấu Đà Nẵng HAGL là một ví dụ. Đội chủ nhà mất đến 3 trụ cột song vẫn thể hiện được bản lĩnh. Tựu trung lại, nếu cần đánh giá một cách khái quát, nhất là về vòng đấu đầu tiên thì có thể cho rằng, bóng đá sạch đã trở lại! Người hâm mộ đang được hưởng thứ bóng đá thực thụ, đúng với niềm tin và sự kỳ vọng mà họ bỏ ra.
 
PV: Vậy theo ông, còn tồn tại nào cần khắc phục?
 
+ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Trên góc độ của nhà tổ chức, bộ phận điều hành VFF cần nỗ lực hơn nữa để giải đấu diễn ra một cách trọn vẹn. Trong đó, công tác phân công giám sát, trọng tài cần phải được tính toán kỹ càng. Tôi cho rằng, ngoài việc nỗ lực trên sân cỏ các cầu thủ, BTC các địa phương cần nhạy bén và hiệu quả hơn trong công tác để trận đấu diễn ra thành công như mong đợi. Những gì diễn ra trên sân Lạch Tray sau vòng đấu đầu tiên cũng cần được rút kinh nghiệm.
 
Một pha tranh bóng trong trận Đà Nẵng (da cam) gặp HAGL tại vòng đấu đầu tiên – Ảnh: HS
 
PV: Liên quan đến công tác trọng tài. Mới qua những trận đấu đầu tiên, giới chuyên môn đã phát hiện một số trục trặc nhỏ ở đội ngũ cầm còi. Theo ông, cần phải làm gì để tăng cường năng lực của các trọng tài?
 
+ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Trước tiên, phải thấy rằng chúng ta đã mất khá nhiều trọng tài giỏi vì tiêu cực. Hiện tại, Hội đồng Trọng tài đang quản lý rất nhiều trọng tài trẻ. Những người có trình độ chuyên môn và đao đức tốt đã được huấn luyện để tham gia điều hành các trận đấu. Tuy nhiên, để một trọng tài trẻ bắt tốt ở những trận đấu đỉnh cao thì cần phải có một thời gian dài trui rèn. Để tránh những sai sót không đáng có, lãnh đạo VFF đã yêu cầu BTC giải , phòng Điều hành trọng tài phải đặc biệt chú ý đến việc bố trí , phân công làm nhiệm vụ. Cần tính đến những trường hợp cụ thể để bố trí các trọng tài tốt cầm còi. Bên cạnh đó, cần động viên các trọng tài để họ có đầy đủ sự tự tin khi làm nhiệm vụ. Những sai sót nếu có, cần nhanh chóng kiểm điểm, rút kinh nghiệm để khắc phục trong các trận đấu tiếp theo. VFF cũng mong người hâm mộ, các đội bong hiểu được hoàn cảnh thực tại để có sự chia sẻ vơi khó khăn chung về công tác trọng tài mùa giải này.
 
PV: Giải đấu đã khởi tranh, nhưng V.League vẫn chưa có nhà tài trợ. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến mùa giải hay không, thưa ông?
 
+ Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: VFF đã ký thoả thuận giao cho VFD tìm kiếm nhà tài trợ cho mùa giải mới. Họ sẽ có trách nhiệm tìm kiếm nhà tài trợ cho mùa giải mới và chuyển cho VFF 8 tỷ đồng để chi phí tổ chức giải. Tôi tin vào khả năng của đối tác. Vì thế, không nên quá lo lắng về vấn đề kinh phí ở mùa giải 2006.
 
– PV: Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA