Chiều nay, khai mạc Giải Hạng nhất Quốc gia 2006

Chiều nay, giải hạng Nhất sẽ khai mạc bằng các trận đấu được xem là cân tài giữa những người quen, những đội bóng cùng địa phương cũng như những đối thủ chính trong cuộc tranh đua ở hai đầu bảng xếp hạng.

Chiều nay, giải hạng Nhất sẽ khai mạc bằng các trận đấu được xem là cân tài giữa những người quen, những đội bóng cùng địa phương cũng như những đối thủ chính trong cuộc tranh đua ở hai đầu bảng xếp hạng. Khác với tâm trạng lo lắng của nhiều đội chuyên nghiệp hiện tại, các đội hạng Nhất đến vào giải với tâm trạng thanh thản, chỉ chờ ngày khai cuộc để hoàn thành chỉ tiêu. Hãy cùng điểm qua lực lượng các đội trước giờ nhập cuộc…

Thanh Hóa (xanh) được xem là ứng cử viên lên hạng sáng giá nhất, Ảnh CTV

Halida Thanh Hóa, đội đang được xem là ứng viên sáng giá cho cuộc đua thăng hạng. Trong tay HLV kỳ cựu Trần Văn Phúc là dàn cầu thủ trẻ vốn đã được trui rèn qua nhiều năm chinh chiến ở giải hạng Nhất và luôn là đội sớm đạt chỉ tiêu trụ hạng trước nhiều vòng đấu. Năm nay, đội bóng xứ Thanh chính thức nhận lệnh thăng hạng và thầy trò của ông Trần Văn Phúc đã sẵn sàng nhận lệnh như phát biểu của HLV này: “Đây là thời điểm thích hợp để H.TH thăng hạng”. Ngoài những gương mặt kỳ cựu như Xuân Hợp, Sỹ Mạnh, Sỹ Cường, Tiến Thành, Mạnh Tường… BHL đội H.TH đã sớm có đầy đủ bộ khung 5 ngoại binh ưng ý để sẵn sàng nhập cuộc.

Sau ba mùa liên tiếp mệt nhọc đeo đuổi chỉ tiêu thăng hạng nhưng luôn bất thành, Huda Huế đã bước vào mùa bóng mới với nguồn lực được thay đổi khá mạnh, không chỉ điều chỉnh lại khu kỹ thuật mà lực lượng cầu thủ trong nước đều không có ai đến từ các địa phương khác. Vắng Lê Văn Trương, không chỉ ảnh hưởng ở hành lang trái mà cả hệ thống tấn công của H.Huế cũng suy giảm đáng kể. Nhưng với mục tiêu trụ hạng, HLV Đoàn Phùng vẫn còn nhiều sự lựa chọn để hoàn thành được nhiệm vụ đó, đơn cử là những Đình Chung, Cảnh Lâm, Đông Phương, Đức Hạnh… Tương tự như H.TH, lực lượng chủ lực của H.Huế vốn có nhiều năm sát cánh cùng nhau ở mặt trận hạng Nhất và ắt hẳn họ sẽ là đối thủ không mấy dễ chịu cho tất cả các đội bóng muốn giành vé thăng hạng.

Thể Công Viettel, Ảnh H.Xuân

Thể Công Viettel. Bất ngờ thay đổi HLV trưởng vào giờ chót, nhưng với HLV Nguyễn Cao Cường lại là một gương mặt không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam. Riêng ở đội bóng quân đội này, có không ít cầu thủ đã từng do ông nhào nặn khi còn ở những đội trẻ của TC. Vẫn chưa định hình được chỉ tiêu rõ nét trong mùa này, nhưng với lực lượng sẵn có, Thể Công Viettel vẫn đủ sức để tham gia vào nhóm đua thăng hạng. Vẫn chưa trang bị được cầu thủ nước ngoài, nhưng với những Phương Nam, Bảo Khanh, Quốc Trung, Lương Phúc, Vũ Dũng… Thể Công Viettel đang có dàn cầu thủ sáng giá không chỉ ở giải hạng Nhất mà ngay cả nhiều đội chuyên nghiệp cũng thèm muốn.

Đến cận ngày nhập cuộc, Quảng Nam mới hoàn tất được lực lượng kể cả cầu thủ trong nước lẫn ngoại binh và cả HLV Luciano cũng vừa về lại với đội cách đây 2 tuần. Hai mùa liên tiếp phải gồng mình ở chỉ tiêu trụ hạng, Quảng Nam bước vào mùa giải hạng Nhất lần thứ 3 cũng không nằm ngoài chỉ tiêu đó. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung thì đội bóng xứ Quảng có phần nhẹ gánh hơn hai lần trước khi sau hai mùa trui rèn ở sân chơi này, cầu thủ QN sẽ trưởng thành đáng kể. Ngoài ra, HLV Luciano có phần khá mát tay khi dẫn dắt các đội hạng Nhất, trong đó với Quảng Nam thì ông đã quá quen thuộc sau mùa bóng thành công vừa qua.
Mùa bóng 2005, bóng đá Đồng Nai đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng trong lần đầu tham dự giải hạng Nhất, dù khởi đầu không thuận lợi cũng như không ổn định ở khu kỹ thuật, phải thay thế ở giai đoạn hai, nhưng Đồng Nai đã hoàn thành được cú lội ngược dòng ngoạn mục ở giai đoạn nước rút. Giải năm nay, ĐN cũng chưa thể điều chỉnh chỉ tiêu trụ hạng như mùa rồi, nhưng lực lượng của họ đã có phần ổn định hơn. Sự xuất hiện của hai cựu cầu thủ Bình Định là Tấn Thật và Văn Tâm, rồi Phương Hải từ TMN.CSG; Vũ Trường, Trung Quân từ Bình Dương sẽ giúp nhiều cho BHL đội này ở giải đấu mang tính đường dài.
Đá Mỹ Nghệ SG đã trở thành hiện tượng thú vị ở mùa bóng trước khi liên tục góp mặt ở tốp đầu bảng, nhưng sau đó đã dần tụt lại và dừng ở khu vực an toàn giữa bảng xếp hạng. Tiếp tục “ẩn mình” khi chưa nêu chỉ tiêu cụ thể ở giải năm nay, nhưng đội bóng của “bầu Vạn” vẫn luôn là đối thủ đáng ngại ở nhóm đua tranh vé thăng hạng. Lực lượng của ĐMN.SG trong mùa này được gia cố lại và dường như mạnh hơn cả mùa bóng trước. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của cựu cầu thủ CSG, Nguyễn Thanh Sơn ở vai trò HLV trưởng và ắt hẳn ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định mình. Những Trần Quan Huy, Nguyễn Văn Tuấn đã rời đội chuyên nghiệp TMN.CSG để sang hợp sức với cựu đồng đội Thanh Sơn và ắt hẳn ĐMN.SG sẽ có nhiều cơ may để tạo bất ngờ.
Không chịu nổi áp lực từ chuyên nghiệp, Đồng Tháp đã phải quay trở lại với giải hạng Nhất, lại một lần nữa đối diện với cảnh cầu thủ giỏi tìm CLB khác nhưng xem ra HLV Trần Công Minh không mấy bận tâm. Với sự ủng hộ của việc trẻ hóa đội hình từ lãnh đạo đội bóng, khởi đầu cho việc quay lại sân chơi chuyên nghiệp bắt đầu từ nguồn lực hiện tại, Đồng Tháp vẫn đủ sức để đứng vững ở tốp đầu của giải hạng Nhất. Vấn đề là các cầu thủ trẻ Đồng Tháp vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm trận mạc cho thực sự chín hẳn để đường hoàng trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Mục tiêu thăng hạng với Đồng Tháp sẽ không là điều áp lực bởi giá trị truyền thống và tinh thần chiến đấu vốn đã được hun đúc từ bao thế hệ tiếp nối…
Một đội bóng ĐBSCL khác là An Giang đã củng cố lại lực lượng có phần bài bản hơn so với mùa bóng trước. Mời HLV kỳ cựu Nguyễn Kim Hằng cũng như giao trọn quyền quyết định cho HLV trưởng này. Cùng về AG với HLV Kim Hằng còn có hai cựu binh của Công an TP Hồ Chí Minh trước đây, Thanh Tùng và Trí Cường sẽ góp phần cho AG “giải mã” điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Cái thiếu của AG trong những mùa qua là tính không ổn định ở khu kỹ thuật và nay, mọi chuyện có phần nhẹ nhàng hơn trước. Chỉ tiêu cũng chỉ ở mức trụ hạng, nhưng phấn đấu nằm ở 5 vị trí dẫn đầu đối với AG mùa này xem ra có thể làm được.
Các tân binh QK4, QK5, SXKT Lâm Đồng, CLB TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh cùng với đội bóng mới thành lập, Sơn Đồng Tâm cũng có những chuẩn bị đáng kể cho mùa bóng năm nay. Lực lượng ở những đội này đa phần là cầu thủ trẻ trước áp lực muôn thuở của những tân binh khi luôn vất vả chống trụ hạng trong mùa đầu dự giải. ~ vạch xuất phát cả 5 đội trên đều được đánh giá cân tài, đây còn là cuộc chiến giữa các khu kỹ thuật ở những toan tính cho chiến lược đường dài.
Đáng chú ý nhất là CLB TP Hồ Chí Minh và Sơn Đồng Tâm, hai đội bóng đang có nền khá vững chắc ở chiến lược xây dựng bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, Sơn Đồng Tâm được xem là đội có thể gây bất ngờ.
(Sài Gòn giải phóng)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA