Cầu thủ ngoài sân bóng

STrước hết chính bản thân người cầu thủ phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình liên quan đến những vấn đề về vi phạm pháp luật⬝, GĐKT đội HA.GL, Nguyễn Văn Vinh khi nói về sự kiện nổi cộm tuần qua liên quan đến cầu thủ…

STrước hết chính bản thân người cầu thủ phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình liên quan đến những vấn đề về vi phạm pháp luật⬝, GĐKT đội HA.GL, Nguyễn Văn Vinh khi nói về sự kiện nổi cộm tuần qua liên quan đến cầu thủ Nguyễn Xuân Thành đã nhấn mạnh như thế.

Ông Vinh nói rõ ràng từng câu, từng chữ, đồng thời cũng bày tỏ thái độ không tán đồng lắm về việc đổ hết cho CLB, cho VFF với một lý do: Quản lý cầu thủ kém.

Trao đổi về vấn đề trên, nhiều HLV bây giờ cũng lắc đầu ngao ngán nói rằng việc chăm cầu thủ còn khổ hơn bố mẹ chăm con vì làm sao theo hết, biết hết họ làm gì và nghĩ gì.

Chuyện cầu thủ này chơi “lắc”, cầu thủ kia hay vào vũ trường và anh em chuyền tay nhau viên thuốc cắn đôi, rồi nói làm thử một nửa cho biết không phải là chuyện hiếm. Các cầu thủ kể, cả khi còn thi đấu hay đã treo giày, có thể kể vanh vách tên tuổi những đồng đội cũ và mới của mình trong cái danh sách Slắc⬝ với lời than: SĐối với các bạn ấy chuyện Slắc⬝ để tìm cảm giác, họ xem là bình thường lắm⬝ (!?).

Chị Xuân Thái bây giờ khi được hỏi về chuyện quản cầu thủ đã kể chuyện mình thường bị lừa bởi màn đi soi cầu thủ có ngủ không: Cầu thủ rất hay lừa đẹp bằng việc lấy gối ôm (giả làm thân mình) và bóng (giả làm đầu) sau đó trùm mền lại, và để điện thoại di động chớp chớp trong mùng hòng ngụy trang, rồi đi Sover night⬝. Chính chị Thái cũng thường xuyên bắt quả tang các tuyển thủ đi chơi đến 3-4 giờ sáng mới về (khi đội đóng quân tại Trung tâm TDTT Công an TPHCM cùng với CSG) miệng nồng nặc mùi men và có cả các em mặt phấn đưa về đến tận cổng trung tâm.

Về cơ bản, khi đã đá bóng chuyên nghiệp thì cầu thủ phải tự ý thức với những hành vi của mình và ý thức với nghề, nhưng với việc chuyên không ra chuyên của mình mà những nhà quản lý phải nặng nề với chuyện đi kiểm tra và đi Sđánh thức⬝ ý thức mỗi cầu thủ.

Sau mỗi bữa tối (thường là 6 giờ), đa số các cầu thủ được tự do đến 9 giờ mới giới nghiêm, nhưng khi hỏi các HLV, ai cũng bảo: SĐố biết 2-3 giờ đồng hồ đó họ làm gì?⬝. Thậm chí là khi mà tất cả đều ăn chắc rằng họ ở trong phòng, tắt đèn và ngủ rồi cũng không biết họ làm cái gì trong đấy.

Đó là nỗi lo chung của những người làm bóng đá trong thời Snghiệp dư lĩnh lương cao⬝.

Nói về ý thức cầu thủ ngoài sân bóng, rất nhiều nhà chuyên môn nói, còn rất kém và có khi người ta phải chấp nhận. Và có lúc ở xã hội vẫn còn nhìn cầu thủ là những người lao động nghệ thuật có thu nhập cao và cũng có nhiều nhu cầu Sđốt tiền⬝.

Đó cũng là nỗi đau của một ngành nghề mà cầu thủ đã được hưởng nhưng chưa biết giữ vì chưa biết quý nghề và quý bản thân mình.

Cái thiếu của một nền bóng đá chuyên nghiệp mà chính bản thân người cầu thủ vẫn còn rất nhiều người chưa chuyên nghiệp.

Nguyễn Nguyên (LĐ.O)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA