Cao su Đ.Tháp: Trông chờ vào ngoại binh mới

Trước ngày hết hạn đăng ký cầu thủ, CS Đồng Tháp đã kịp tuyển đủ số lượng ngoại binh cho phép.

Trước ngày hết hạn đăng ký cầu thủ, CS Đồng Tháp đã kịp tuyển đủ số lượng ngoại binh cho phép.

Mặc dù sở hữu nguồn nội binh có chất lượng nhưng do trình độ của số ngoại binh không tương xứng nên CS Đồng Tháp không thể bứt lên so với 2 đối thủ T&T HN và V.NB trong cuộc đua tìm vé lên chuyên. Chính sự thua thiệt đối thủ về yếu tố này nên đội bóng miền Tây đã rất tích cực tìm kiếm ngoại binh trong thời gian qua.

CS Đồng Tháp đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bứt phá (Ảnh: Đức Anh)

 

Trước khi giai đoạn 1 kết thúc, CS Đồng Tháp đã ký hợp đồng với tiền vệ Pronevych Dmytro. Do quay trở lại ngay sát trận đầu tiên của giai đoạn 2, nên cầu thủ người Ukraine này chỉ được tung vào sân 20 phút cuối của trận đấu và cũng chưa để lại dấu ấn đặc biệt nào dù được đánh giá có chuyên môn khá tốt trong quá trình thử việc.

 

Mặc dù rất muốn thay luôn cả 2 ngoại binh trong đội, nhưng CS Đồng Tháp không tìm ra những cầu thủ có chuyên môn tốt hơn. Tuy nhiên, đến phút chót, CS Đồng Tháp cũng đành phải ký hợp đồng với tiền đạo Marcio chỉ sau 2 ngày xem giò xem cẳng. Việc chỉ có 1 thời gian ngắn thử việc nhưng do thời hạn đã hết, nên CS Đồng Tháp đành phải “uống thuốc liều” với hy vọng “vớ” được cầu thủ tốt hơn so với 2 cầu thủ cũ. Theo đánh giá của HLV Phạm Anh Tuấn thì cầu thủ từng thử việc ở HAGL này có kỹ thuật tốt, khả năng xử lý khéo léo nhưng dứt điểm chưa thực sự đạt đến độ chuẩn xác cao. Ngoài ra, Marcio còn có thể đá tiền vệ.

 

Marcio được đăng ký bổ sung đồng nghĩa với việc một trong 2 ngoại binh kia phải rời CS Đồng Tháp. Cầu thủ có số phận không may đó là tiền vệ Batista. Do mọi chuyện chỉ được quyết định ở phút chót nên hôm nay, Batista sẽ nhận được thông báo thanh lý hợp đồng. Điều đó có nghĩa, Batista không còn cơ hội chơi bóng ở Việt Nam trong mùa giải này.

Nguồn: baobongda.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA