Các CLB trước thềm giải VĐQG nữ 2009: Tăng cường giao hữu

Ngày 24/3 tới, Giải bóng đá nữ VĐQG 2009 sẽ khai mạc tại Thái Nguyên với sự góp mặt của 6 đội bóng là Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Hợp Hà Nội, Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và TP.HCM. Trước thềm giải đấu quan trọng này, các CLB đang gấp rút cho khâu chuẩn bị và những trận đấu giao hữu là cơ hội cọ xát bổ ích nhất cho các nữ cầu thủ.

Ngày 24/3 tới, Giải bóng đá nữ VĐQG 2009 sẽ khai mạc tại Thái Nguyên với sự góp mặt của 6 đội bóng là Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Hợp Hà Nội, Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và TP.HCM. Trước thềm giải đấu quan trọng này, các CLB đang gấp rút cho khâu chuẩn bị và những trận đấu giao hữu là cơ hội cọ xát bổ ích nhất cho các nữ cầu thủ.

Thái Nguyên về Thủ đô đọ sức

Là chủ nhà của lượt đi giải VĐQG 2009, Thái Nguyên có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều đã xuống Hà Nội để chuẩn bị cho một loạt trận giao hữu.

Hôm qua (26/2), các cô gái Thái Nguyên đã có trận giao hữu với Hòa Hợp Hà Nội trên sân Hà Đông. Sau 90 phút thi đấu, Thái Nguyên chịu thủng lưới 3 bàn bởi các pha lập công của Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga và Vũ Thị Nhung của đội chủ nhà. Với Hòa Hợp Hà Nội, đây là trận đấu đầu tiên của tân HLV Nguyễn Văn Thành kể từ khi lên thay thế chuyên gia Trung Quốc Giả Quảng Thác, người đã đáo hạn hợp đồng vào cuối năm 2008.

Trước đó, ngày 25/2, Thái Nguyên cũng có cuộc đọ sức với ĐKVĐ Hà Nội và chịu thua với tỷ số 1-3. Còn hôm 22/2, Thái Nguyên thua Hà Nam với tỷ số 0-1. Chiến thắng 1-0 của Hà Nam trước Thái Nguyên là trận đấu đầu tiên do HLV Lâm Ngọc Lập chỉ đạo, kể từ khi chia tay TKV cuối năm ngoái.

Image

Đội Thái Nguyên (áo sáng) tăng cường thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho giải VĐQG

 

Hà Nội cũng tích cực luyện quân

Sau trận đấu với Thái Nguyên hôm 25/2, Hà Nội sẽ có trận giao hữu thứ hai gặp đội Lão tướng Xây dựng vào 15h30 hôm nay (27/2) tại sân Mỹ Đình. Đây cũng là trận đấu thứ hai mà HLV Vũ Bá Đông ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở mùa giải này. Sau khi HLV Ri Kim Chul (CHDCND Triều Tiên) kết thúc hợp đồng với CLB tháng 12/08, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết LĐBĐ Hà Nội có muốn gia hạn hợp đồng với HLV này không!

CLB nữ Hà Nội đang ở giai đoạn không thật sự ổn định bởi quyết định sáp nhập với đội bóng Hòa Hợp Hà Nội (sau khi Hà Tây sáp nhập với Hà Nội vào tháng 8 năm ngoái) không thành, khiến kế hoạch đi tập huấn nước ngoài của đội bị đổ bể. Mục tiêu của Hà Nội tại giải VĐQG 2009 là giữ vững chức vô địch đã đạt được năm ngoái. Đội vẫn có những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Ngọc Châm, Tuyết Mai, Huyền Linh, Kim Tiến, Ngọc Anh hay Từ Thị Phụ…

TP.HCM lùi kế hoạch tập huấn Thái Lan

Kế hoạch sang Chonburi (Thái Lan) tập huấn của đội nữ TP.HCM từ 26/2 đến 10/3 đã phải lùi lại. Thay vào đó, thầy trò HLV Ngô Lê Bằng sẽ lên đường vào ngày 1/3 và kết thúc chuyến tập huấn vào 12/3. Theo HLV Ngô Lê Bằng, việc Kim Chi mong muốn trở lại sân đấu là một tin vui cho TP.HCM (và đối với ĐTQG, nếu được gọi trở lại) bởi cầu thủ này vẫn có phong độ tốt. Trước mắt, HLV Ngô Lê Bằng sẽ dẫn dắt đội nữ TP.HCM đến hết giải VĐQG 2009, trước khi lãnh đạo đội tiến hành những kế hoạch khác.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA