Bóng đá nữ TP.HCM tìm thầy ngoại

Kể từ sau chức vô địch gần nhất ở giải nữ vô địch quốc gia 2005, bóng đá nữ TP.HCM hầu như không thể chen chân nổi vào top 3 trong suốt bốn năm qua. Vì thế, họ lập chiến lược sớm trở lại ngôi số 1 của bóng đá nữ VN, trong đó có việc tìm thầy ngoại.

Kể từ sau chức vô địch gần nhất ở giải nữ vô địch quốc gia 2005, bóng đá nữ TP.HCM hầu như không thể chen chân nổi vào top 3 trong suốt bốn năm qua. Vì thế, họ lập chiến lược sớm trở lại ngôi số 1 của bóng đá nữ VN, trong đó có việc tìm thầy ngoại.

Các cầu thủ nữ TP.HCM cần được đầu tư bài bản hơn – Ảnh: N.K.

Thật ra, chiến lược tìm thầy ngoại đã được những người có trách nhiệm tính đến vài năm trước nhưng không khả thi. Thứ nhất, không thể tìm ra nguồn HLV ngoại giỏi hoặc không thể kham nổi vì giá cao.

Thứ hai, người quen sẵn có như HLV Giả Quảng Thác – cựu HLV trưởng đội tuyển nữ VN – lại không được nhiều người ở TP.HCM chấp nhận vì cho rằng hai đội bóng nữ Hà Nội hay Hà Tây đã “lấy” hết chất xám của vị chuyên gia Trung Quốc này trong thời gian huấn luyện tại đây.

Nhưng với sự tài trợ mới đây của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – 4,5 tỉ đồng trong ba năm, bóng đá nữ TP.HCM lập tức bắt tay ngay vào việc thực hiện chiến lược mới. Đó là liên hệ mời HLV đội trẻ nữ Sơn Đông (Trung Quốc) Vương Á Nam sang huấn luyện cho đội tuyển nữ TP.HCM.

Song song đó là tổ chức Giải bóng đá nữ TP.HCM – Cúp Vạn Thịnh Phát 2010, diễn ra từ ngày 23 đến 30-1-2010 tại sân Tao Đàn với sự tham dự của TP.HCM, Hà Nội, Than – Khoáng Sản VN và đội tuyển nữ Lào nhằm tạo điều kiện cho HLV Vương Á Nam có cơ hội xem giò xem cẳng đội bóng lẫn các đối thủ.

Sơn Đông là một trong những CLB nữ mạnh của bóng đá Trung Quốc và thành tích gần nhất là vào đến bán kết Đại hội TDTT toàn quốc 2009 hồi cuối tháng 10. Vì thế, các quan chức Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tỏ ra khá lạc quan vào cuộc hợp tác mới này.

Với chiến lược thầy ngoại sắp tới, bóng đá nữ TP.HCM đang cho thấy sự chuyển mình khá quan trọng. Bởi với lực lượng hiện tại, bóng đá nữ TP.HCM khó tiến xa nếu không có sự đầu tư nghiêm túc. Cựu binh đội trưởng Kim Chi sang năm đã 31 tuổi và chỉ có thể vào sân trong những trường hợp cần thiết. Lứa còn lại vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên cần phải có một ông thầy ngoại giỏi để có thể đào tạo nên lứa kế cận mới tài năng, những cá nhân xuất sắc khác như Kim Chi, Kim Hồng hiện nay.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA