Bóng đá nữ TP.HCM: “Quyết tìm lại vị thế xưa”

Từ ngày 10- 21/11, 25 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Tp.HCM sẽ lên đường tham dự giải Than Quảng Ninh mở rộng năm 2008. Giải gồm 4 đội: TPHCM, Than Quảng Ninh tăng cường, Hồ Bắc, Trung Hoa Đài Bắc, thi đấu theo thể thức  vòng tròn. Tuyển nữ TP.HCM sẽ thi đấu lần lượt vào các ngày 14, 17 và 19/11.

Từ ngày 10- 21/11, 25 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Tp.HCM sẽ lên đường tham dự giải Than Quảng Ninh mở rộng năm 2008. Giải gồm 4 đội: TPHCM, Than Quảng Ninh tăng cường, Hồ Bắc, Trung Hoa Đài Bắc, thi đấu theo thể thức  vòng tròn. Tuyển nữ TP.HCM sẽ thi đấu lần lượt vào các ngày 14, 17 và 19/11.

HLV Trưởng Ngô Lê Bằng cho biết: “Tôi vừa nắm đội khoảng một tháng nay với mục tiêu đưa đội bóng phấn đấu lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu giải VĐQG nữ 2009, vì đã 3 mùa rồi đội nữ TP.HCM không có huy chương. Đó là thách thức lớn đối với sự nghiệp HLV của tôi”.

Bóng đá nữ TP.HCM đang hướng tời mục tiêu top 3 giải VĐQG nữ 2009

Theo ông Ngô Lê Bằng, nói chung đội có ưu điểm là mặt bằng trình độ kỹ chiến thuật khá tốt. Theo các thành viên của BHL đội và các cầu thủ, HLV Ngô Lê Bằng có nhiều nét mới trong phương pháp tập luyện, rèn giũa các kỹ  năng, tư duy chiến thuật…

HLV Ngô Lê Bằng nói: “Tôi được đào tạo HLV chính quy, làm trợ lý cho các HLV Trưởng đội tuyển hay có một năm kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển nữ QG…. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra cho đội tuyển nữ TP.HCM,  tôi cần sự giúp đỡ của nhiều phía khác nữa. Điều thuận lợi là hiện nay các cấp, ban nghành có trách nhiệm đã nhận ra sự cấp thiết trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn”.

Trong định hướng dành cho bóng đá nữ đưa ra từ đầu năm, bộ môn Bóng đá thuộc Sở VH, TT DL TP.HCM cũng như LĐBĐTP.HCM bước đầu có những hỗ trợ cho đội: do mặt sân Tao Đàn xấu, ảnh hưởng tới giáo trình chuyên môn, nên đội đã được tập luyện trên sân vận động Thống Nhất.

Ông Trần Đình Huấn, phụ trách chung Bộ môn Bóng đá của Sở VH, TT- DL TP.HCM cho biết: “Chúng tôi đang bước đầu tìm cách nâng cao chế độ bồi dưỡng cho các cầu thủ nữ”. Theo ông Huấn, đội nữ TP.HCM khác hẳn với các đội thể thao trực thuộc sở, vì đội đại diện cho cả khu vực phía Nam với thành phần cầu thủ của các tỉnh thành bạn nên cũng cần có những điều chỉnh phù hợp, có chế độ đãi ngộ hợp lý. Ông Huấn cho biết thêm: Mặc dù ban chủ nhiệm sân Tao Đàn hỗ trợ chỗ ở các cầu thủ , nhưng theo tôi cả 3 đội tuyển: tuyển lớn, tuyển trẻ và năng khiếu cùng tập trung ở một nơi như vậy là không ổn. Hơn nữa điều kiện ăn ở tại đây cũng chưa được tốt lắm. Chúng tôi đang đề nghị lên các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho chúng tôi tìm giải pháp đáp ứng được tình hình. Bóng đá nữ TP.HCM muốn phát triển thì phải định hướng lâu dài: ngoài nguồn ngân sách ở sở, cần có sân tập riêng , có nơi ăn chốn ở riêng…’

Hiện thời, do HLV Ngô Lê Bằng của đội đang là trợ lý ngôn ngữ cho HLV Calisto, rồi trợ lý Tấn Lợi đang thuộc BHL U19 QG tham dự vòng loại U19 nữ Châu Á, nên đội tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Lưu Ngọc Mai, Kim Hồng và Kim Chi. Đội tập trung và rèn luyện thường xuyên kể từ khi giải VĐQG kết thúc.

Thời gian qua, đội đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm khi tham gia làm “quân xanh” cho đội tuyển bóng đá nữ QG trước AFF Cup, hay cho lớp tập huấn bóng đá nữ do FIFA tổ chức tại trung tâm Thành Long…

Với những bước tạo đà này, hi vọng bóng đá nữ TP.HCM sẽ sớm “cất cánh” trở lại.

Nguồn: Theo Thể thao HCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA