Bóng đá nữ TP HCM quyết tâm bảo vệ danh hiệu VĐQG.

Hiện nay, đội tuyển bóng đá nữ TP HCNM đang tập trung 32 cầu thủ tập luyện hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu VĐQG vào tháng 3 năm nay.

Hiện nay, đội tuyển bóng đá nữ TP HCNM đang tập trung 32 cầu thủ tập luyện hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu VĐQG vào tháng 3 năm nay.

Nữ TP HCM đón Cup vô địch.
Do bị chấn thương nặng trong mùa giải VĐQG 2005 nên hai cầu thủ Trương Thị Quyên Nhã và Nguyễn Thị Trúc Duyên không thể có mặt trong thành phần đội tuyển. Chính vì vậy, ngoài 6 tuyển thủ trụ cột: Kim Chi, Hồng Tiến, Hồng Nga, Kim Hồng, Tuyết Mai, Kiều Trinh, vào cuối tháng 2 này BHL sẽ bổ sung thêm vài gương mặt trẻ từ tuyến dưới (17-19 tuổi). Dự kiến, từ giữa tháng 2 đội tuyển sẽ có chuyển tập huấn hơn 10 ngày tại Thái Lan nhằm ổn định kỹ chiến thuật và lực lượng.
Trong buổi họp chiều ngày 18/1 cùng Bộ môn bóng đá và Hội đồng huấn luyện Sở TDTT, HLV Trưởng Nguyễn Tấn Lợi cho biết: SNăm 2006, các đội Hà Tây, Hà Nam, Hà Nội, Quảng Ninh đều chuẩn bị chu đáo về lực lượng. Đặc biệt Hà Tây sẽ tăng cường thêm 1-2 cầu thủ chuyên môn tốt từ Thái Nguyên nên sẽ là đối thủ khó chịu nhất. Tuy vậy, đội vẫn quyết tâm bảo vệ thành công ngôi VĐQG.
(Theo TT TP.HCM )
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA