Bốc thăm VCK Asian Cup 2011: Úc đụng Hàn, Iran gặp Iraq

Đúng như dự kiến, lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2011 đã được tổ chức hết sức hoành tráng lúc 19h ngày 23/4 (giờ địa phương) tại Aspire Dome, Doha – trung tâm thể thao trong nhà lớn nhất thế giới và đã cho ra những bảng đấu thú vị.

Đúng như dự kiến, lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2011 đã được tổ chức hết sức hoành tráng lúc 19h ngày 23/4 (giờ địa phương) tại Aspire Dome, Doha – trung tâm thể thao trong nhà lớn nhất thế giới và đã cho ra những bảng đấu thú vị.


Nhiều cặp mắt đổ dồn vào Bảng C nơi sẽ có cuộc so tài giữa đội có thứ hạng cao nhất châu Á – Úc (thứ 19 thế giới) cùng Hàn Quốc, đội xếp thứ tư World Cup 2002. Cả hai sẽ phải dè chừng Bahrain, trong khi Ấn Độ chỉ được xem là đội lót đường ở bảng đấu.

Bốc thăm VCK Asian Cup 2011

Trong khi đó, những lá thăm may rủi đã không mỉm cười nhà ĐKVĐ Iraq khi đưa họ vào bảng D với hai đối thủ khó chịu ở Vùng vịnh là Iran và UAE, cùng đội dự World Cup 2010, Bắc Triều Tiên chơi rất lên chân thời gian gần đây. 


Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở Bảng A và sẽ đọ sức cùng những đối thủ vừa tầm là Trung Quốc, Kuwait và Uzbekistan. 


Cuối cùng, đội bóng từng ba lần vô địch Châu Á, Nhật Bản nằm ở Bảng C, có sự góp mặt của Saudi Arabia, Jordan và Syria.

 

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7-29/1/2011 với trận mở màn trên sân Khalifa và tất cả các trận đấu đều sẽ diễn ra tại Doha. Asian Cup 2011 được tổ chức vào mùa Xuân thay vì tháng Bảy như thường lệ để tránh khí hậu khô nóng mùa Hè ở Qatar.

Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2011

Bảng A: Qatar, Kuwait, Trung Quốc và Uzbekistan

Bảng B: Saudi Arabia, Nhật, Jordan và Syria

Bảng C: Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Bahrain

Bảng D: Iraq, Bắc Triều Tiên, UAE và Iran