Bảng C & bảng D trước lượt trận đầu tiên: Chung một quyết tâm giành chiến thắng

Chiều mai (1/5), lượt trận đầu tiên của bảng C và bảng D VCK Futsal châu Á 2014 sẽ khởi tranh tại NTĐ Phú Thọ và NTĐ ĐH Tôn Đức Thắng. Trước giờ khai cuộc, đại diện các đội đều đặt quyết tâm sẽ giành kết quả tốt nhất nhằm tạo sự khởi đầu thuận lợi.

Dù thực lực được đánh giá mạnh, yếu khác nhau nhưng đại diện các đội đều thể hiện quyết tâm sẽ giành chiến thắng trong trận đấu khai màn- Ảnh: CTV

Bảng C

Đại diện ĐT Đài Loan TQ:

“Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng đấu bảng. Vì vậy, trận đấu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng.  Nếu chiến thắng chúng tôi sẽ có lợi thế lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng giải quyết tốt từng trận một”.

Đại diện ĐT Lebanon:

“Đây là bảng đấu khó. Thái Lan rất mạnh nên họ sẽ tạo nhiều khó khăn. Còn Đài Loan TQ thì chúng tôi cũng chưa biết họ có thay đổi nhiều không so với lần thi đấu cùng chúng tôi năm 2012.

Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức trong tất cả các trận đấu”.

Đại diện ĐT Malaysia:

“Trận đầu tiên gặp Thái Lan thực sự là một trận đấu khó. Hy vọng các cầu thủ sẽ có sự thế hiện tốt”.

Đại diện ĐT Thái Lan:

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho VCK Futsal châu Á 2014. Ở trận đầu tiên chúng tôi tin tưởng sẽ có kết quả tốt bởi chúng tôi cũng đã từng thi đấu nhiều lần với Malaysia. Chúng tôi cũng không lạ lẫm gì với các đối thủ khác cùng bảng.

Futsal Đông Nam Á đang tiến bộ rất nhanh. Vì vậy chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để hiện thực hóa mục tiêu lọt vào trận chung kết”.

Nhật Bản tự tin với mục tiêu giành ngôi vô địch- Ảnh: CTV

Bảng D:

Đại diện ĐT Hàn Quốc:

“Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhật Bản thực sự là đối thủ mạnh mà chúng tôi có thể học hỏi. Tôi chỉ mong các cầu thủ thể hiện tốt khả năng của mình”.

Đại diện ĐT Uzbekistan:

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho VCK Futsal châu Á. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu, trong đó trận gặp Nhật Bản sẽ là trận đấu quan trọng nhất”.

Đại diện ĐT Kyrgyzstan:

“Chúng tôi đã có 6 tháng để chuẩn bị cho VCK. Các cầu thủ đang rất thoải mái, không chịu áp lực nào. Mục tiêu của chúng tôi là giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu tại bảng D, tiếp đó là phấn đấu vào chung kết”.

Đại diện ĐT Nhật Bản:

“Chúng tôi đã trải qua quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha, sau đó trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Nagoya. Các cầu thủ mới được triệu tập vào đội hình tỏ ra rất hứng khởi và chúng tôi tin tưởng vào khả năng của họ.

Mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi vô địch”.

 

Nguồn: vff.org.vn