Bảng B VCK Futsal Châu Á 2014: Các đội đều dè chừng Iran

Trong phần họp báo sáng nay (29/4), tất cả các đội bảng B đều đánh giá khá cao Iran và khẳng định sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng bằng mọi giá.

Huấn luyện viên trưởng 4 đội bảng B tại họp báo sáng nay. Ảnh: Quang Nhựt

Với sự góp mặt của 3 đội còn lại là Trung Quốc, Australia vaf Indonesia hứa hẹn những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao.

Ông Jesus Rodrigo (HLV trưởng ĐT Iran):

“Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này. Các cầu thủ Iran sẽ luôn thi đấu hết sức mình. Việc vô địch nhiều lần cũng khiến các cầu thủ gặp phải áp lực về việc bảo vệ ngôi vị nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ được kiểm soát, các cầu thủ ra sân cống hiến và làm chủ trận đấu ngay lúc mở màn. Việc đầu tiên là phải giành được chiến thắng trước Indonesia để tạo tinh thần húng khởi và tôi nghĩ các cầu thủ của tôi sẽ làm được điều đó bởi Indoesia không phải đối thủ quá mạnh.

Mặc dù hai cầu thủ mạnh nhất của chúng tôi không thể sang Việt Nam tại giải này nhưng tôi hy vọng các cầu thủ còn lại sẽ giúp đội vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng”.

HLV trưởng đội tuyển Iran. Ảnh: Quang Nhựt

Ông Andri SPD (HLV trưởng ĐT Indonesia):

Đội của tôi rơi vào bảng tương đối mạnh và sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ vẫn sẽ thi đấu một cách tự tin. Đối thủ Iran quá mạnh nên chúng tôi sẽ cố hết sức để vượt qua 2 đội còn lại vể tiến sâu hơn.

Ông Steve Knight (HLV trưởng ĐT Australia):

Chúng tôi có 9 tuần tập huấn và các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Tôi hy vọng họ sẽ bước vào thi đấu với tinh thần mà họ đã thể hiện khi tập luyện. Trong trận đầu gặp Trung Quốc, chúng tôi cần giành trọn 3 điểm để quyết định mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Ông Jose Lima (HLV trưởng ĐT Trung Quốc):

Đội Trung Quốc chỉ có 1 tháng tập trung, hơi ngắn nhưng tôi vẫn hy vọng các cầu thủ sẽ tập trung thi đấu thật tốt, học hỏi kinh nghiệm và giành chiến thắng.

Nguồn: vff.org.vn