Bà Monika Staab – Cán bộ phát triển bóng đá nữ của FIFA: "Đào tạo trẻ là cần thiết nhất"

Cùng với ông Dato Yap (chuyên gia về bóng đá nữ của FIFA tại châu Á), bà Monika Staab đang có mặt tại Hà Nội để tìm hiểu về quá trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. PV Bóng đá đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Monika Staab ngay trên khán đài sân Hà Đông khi diễn ra trận TKV gặp TP.HCM.

Cùng với ông Dato Yap (chuyên gia về bóng đá nữ của FIFA tại châu Á), bà Monika Staab đang có mặt tại Hà Nội để tìm hiểu về quá trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. PV Bóng đá đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Monika Staab ngay trên khán đài sân Hà Đông khi diễn ra trận TKV gặp TP.HCM.

PV: Chào bà! Đây là lần thứ mấy bà đến Việt Nam? Và bà hãy cho biết mục đích của chuyến khảo sát tại đây?

Bà Monika Staab: Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, tôi đã đến TP.HCM để tham gia một buổi hội thảo về bóng đá nữ. Lần này, tôi đến đây để khảo sát về tình hình phát triển bóng đá nữ Việt Nam, qua đó sẽ có một vài lời khuyên nhỏ với các bạn. Chuyến làm việc của tôi sẽ kết thúc vào ngày 25/4 tới.

Vậy gần 1 tuần làm việc tại đây, bà nhận xét gì về bóng đá nữ Việt Nam?

Tôi đã tiếp xúc với 5 đội bóng đá nữ đang tham dự giải VĐQG và có 3 gợi ý thế này để các bạn tham khảo nếu muốn phong trào bóng đá nữ phát triển: Thứ nhất, phải chú trọng công tác đào tạo trẻ. Theo tôi được biết thì độ tuổi các nữ cầu thủ Việt Nam bắt đầu chơi bóng là 14. Như vậy là quá muộn. Tốt nhất nên từ 8-12 tuổi. Tôi nói không phải khoe đâu nhé, nhưng tôi bắt đầu làm quen với bóng từ lúc 4 tuổi đấy. Thứ hai, cần tăng các giải đấu và cả đội bóng. Tôi được biết các bạn chỉ có giải VĐQG là quan trọng nhất cấp CLB. Tôi không biết có còn giải đấu nào nữa không, nhưng như thế là quá ít.

Image

Mỗi đội bóng chỉ đấu 10 trận cả lượt đi, lượt về thì chưa đủ. Người ta có câu “Các trận đấu là thầy giáo” (nguyên văn: Games are teacher). Bên cạnh đó, 6 đội bóng cũng ít quá. Lý tưởng nhất là 12, không thì 10 hoặc 8 đội. Tôi được biết, ở Việt Nam chỉ có khoảng 400 nữ cầu thủ. Một số đã ở đây thi đấu, vậy số còn lại đâu? Nước Đức cũng có khoảng 82 triệu dân, và chúng tôi có đến 1 triệu phụ nữ chơi bóng. Giải VĐQG và cả hạng Nhất nữ tại Đức đều có 12 đội, chưa kể các cấp thấp hơn. Thứ ba, HLV cần được đào tạo bài bản. Theo tôi thì HLV nam hay nữ đều tốt, miễn là có chuyên môn. Tuy nhiên, nếu là nữ huấn luyện sẽ tốt hơn, bởi họ mới là người hiểu các học trò nhất. Phụ nữ đá bóng khác với đàn ông. Không chỉ ra sân thi đấu, mà còn cần quan tâm đến cả thế giới nội tâm của họ nữa.

Tôi biết có người sẽ đề cập đến vấn đề kinh phí. Đúng là nó rất quan trọng nhưng vẫn có cách làm. Bóng đá nữ không mạnh về thương hiệu như bóng đá nam. Chúng ta cần thời gian và những người có tâm huyết. Nó giống như một vòng tròn và chúng ta phải thực hiện từng bước, nhưng phải chắc chắn.

Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

Bà Monika Staab (50 tuổi) từng là HLV trưởng ĐTQG nữ Đức. Bà từng dẫn dắt các cầu thủ nổi tiếng như Birgit Prinz, Steffi Jones hay Renate Lingor… Monika Staab hiện là cán bộ chuyên tư vấn về phát triển bóng đá nữ của FIFA. Bà đã tới hầu hết các nước châu Á để tìm hiểu và đưa ra các tư vấn nhằm phát triển phong trào bóng đá nữ (đã tới 34 nước châu Á, từng làm HLV cho ĐTQG nữ Pakistan…). Đặc biệt, hiện tại bà đang là HLV trưởng của ĐT U19 nữ Myanmar.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA