Alphanam trở thành nhà tài trợ chính thức của giải Hạng Nhất QG 2006

Chiều nay (20/1), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tài trợ và công bố tên Nhà tài trợ chính thức cho giải bóng đá Hạng Nhất QG năm 2006.

Chiều nay (20/1), tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tài trợ và công bố tên Nhà tài trợ chính thức cho giải bóng đá Hạng Nhất QG năm 2006. Với sự hợp tác của công ty Alphanam, sân chơi hạng Nhất năm nay chính thức mang tên Giải hạng Nhất QG 2006 – Cúp Alphanam/Fuji.
 
Từ trái sang phải: TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, TGĐ Cty Alphanmam Nguyễn Tuấn Hải, TGĐ VFD Trần Đức An tại lễ ký kết Hợp đồng tài trợ.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng nói: SVới sự phối hợp cùng công ty VFD, LĐBĐVN rất vui mừng được thông báo tên Nhà tài trợ chính thức cho giải hạng Nhất QG mùa giải 2006. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay của bóng đá Việt Nam thì những nỗ lực của VFD cũng như thiện chí đóng góp sức mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam của Công ty Alphanam là rất đáng ghi nhận và có ý nghĩa to lớn, tạo động lực cho thành công của một mùa giải mới⬝.
 
Trong khi đó, về phía mình, đại diện cho Nhà tài trợ Alphanam, Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hải cũng bộc lộ những tâm sự rất chân thành: SChúng tôi rất vinh dự khi được trở thành Nhà tài trợ chính thức cho giải hạng Nhất QG. Trong hoàn cảnh bóng đá nước nhà gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay, chúng tôi nghĩ rằng cần phải làm điều gì đó để thể hiện tình yêu đối với trái bóng tròn trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi không kỳ vọng cho cá nhân hay doanh nghiệp sẽ thu được gì qua việc tài trợ cho giải mà chỉ có mong muốn lớn nhất là đóng góp sức mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam⬝.
 
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng (trái) trao chứng thư và chúc mừng Nhà tài trợ của giải Hạng Nhất QG 2006. Ảnh: Đức Trọng
 
Giải hạng Nhất Quốc gia 2006 là một trong hai giải đấu hàng đầu nằm trong hệ thống thi đấu thường niên của Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam. Với sự tham dự của 14 đội bóng, trái bóng giải hạng Nhất QG 2006 đã lăn những vòng đầu tiên ngày 14/1/2006 trên khắp các sân cỏ cả nước. Đến thời điểm này, giải đã đi qua 2 vòng đấu và cho thấy những tín hiệu rất tích cực về một mùa bóng hấp dẫn, lành mạnh và giàu tính cạnh tranh. Với sự hỗ trợ của Nhà tài trợ mới, chắc chắn giải đấu sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và dần khẳng định được chất lượng cũng như vai trò ngày càng lớn của mình trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ VN.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA