Thông tin trước lượt trận thứ 3 Giải VĐQG 2006

Có tổng cộng 17 bàn thắng được ghi sau 2 lượt trận đấu đầu tiên của giải VĐQG 2006. Tuy nhiên, điều đáng mừng hơn cả là tính cho đến thời điểm này, giải đấu đã thu hút tới 70.500 khán giả đến sân…

Có tổng cộng 17 bàn thắng được ghi sau 2 lượt trận đấu đầu tiên của giải VĐQG 2006. Tuy nhiên, điều đáng mừng hơn cả là tính cho đến thời điểm này, giải đấu đã thu hút tới 70.500 khán giả đến sân chứng kiến và cổ vũ cho các đội.
 
TMN.CSG (trắng) sẽ ở lại sân nhà để tiếp Đà Nẵng – Ảnh: HS

Tostao (21-M.H.Hải Phòng) và Mbabazi (10- LG.HN. ACB) vẫn tạm đứng đầu danh sách ghi bàn khi cùng 2 lần sút tung lưới đối phương. Thế nhưng, nếu không duy trì được khả năng của mình, rất có thể họ sẽ bị các chân sút khác qua mặt sau vòng đấu thứ 3 này, nhất là khi đương kim Vua phá lưới Kesley (7-HAGL) và Zico Thái Kiatisuk (13-HAGL) đều đã Skhai hỏa⬝.

 
Có 7 cầu thủ không được vào sân trong vòng đấu này do lỗi nhận thẻ đỏ, thẻ vàng, trong đó M.H.Hải Phòng và GĐT.LA chịu nhiều tổn thất nhất khi mỗi đội đều có 3 cầu thủ không được quyền thi đấu tại vòng 3.
 
Sau 2 vòng đấu, chỉ có P.SLNA, TMN.CSG và Thép Pomina Tiền Giang là chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi bởi tại vòng đấu này, họ đều hưởng lợi thế rất lớn khi được chơi trên sân nhà.
 
Số liệu chuyên môn sau vòng 2:
 

Tổng số bàn thắng: 17                trung bình: 1,41 bàn/trận
Tổng số thẻ vàng: 53                   trung bình: 4,41 thẻ/trận
Tổng số thẻ đỏ: 4                        trung bình: 0,3 thẻ/trận
Tổng số khán giả: 70.500             trung bình: 5.875 người/trận

 
BAN THANG CẦU THỦ GHI BìN:
 
>> Cầu thủ ghi 1 bàn: 13 cầu thủ
 
Đà Nẵng: Giang Thành Thông (11), Almeida (20)
M.H Hải Phòng: Julien (22)
GĐT.LA: Antonios Carlos (9)
Hòa Phát HN: Santos (10); Trương Huỳnh Điệp (9)
Bình Định: Sarayoot (10)
Bình Dương: Abbey (4)
HAGL: Kiatisuk (13); Kesley (7)
K.Khánh Hòa: Nguyễn Quang Hải (11)
GM.M.Nam Định: Phan Thế Hiếu (16), Trần Trọng Lộc (8)
 
 
>> Cầu thủ ghi 2 bàn: 2 cầu thủ
 
M.H.Hải Phòng: Tostao Kwaski (21)
LG.HN ACB: Mbabazi (10)
 
>> Cầu thủ đá phản lưới nhà: 0 cầu thủ
 
 
* CẦU THỦ NGH LƯỢT TRẬN THỨ 3, NGìY 22/1/2006: 7 cầu thủ
 
M.H.Hải Phòng: Ngô Anh Tuấn (17), Đào Thế Phong (9), Abdallaa (18)
GĐT.LA: Nguyễn Văn Hùng (4); Antonio Carlos (9), Nguyễn Tuấn Phong (15)
P.SLNA: Hồ Thanh Thưởng (12)

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THSI SAU LƯỢT TRẬN THỨ 2, NGìY 18/1/2006

XH
Tên đội
ST
T
H
B
Điểm
BT
BTSK
BB
HS
TV
1BRNH DƯƠNG21104110130
2BRNH Đ`NH21104100160
3HAGL21013201140
4M.H HẢI PHÒNG21013303082
5GM M NAM Đ`NH21013222040
6Đì NẴNG21013202030
7K.KHÁNH HÒA21013101010
8HP HN20202202040
9P.SLNA20202000060
10LG HN ACB10101222010
11TMN. CSG10101000030
12TH0P POMINA TG20111001-130
13GĐT.LA20111113-272

VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA