19h tối nay, khai mạc SEA Games 28: Lửa đua tranh bùng cháy

Ngọn lửa của SEA Games 28 sẽ chính thức thắp sáng trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore ở lễ khai mạc tối nay, mở đầu cho những cuộc đua tranh hấp dẫn và quyết liệt của 11 quốc gia tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Với lực lượng hùng hậu, đoàn TTVN đủ sức hoàn thành chỉ tiêu Top 3 bảng tổng sắp huy chương

ĐÍCH NHẮM TỐP 3!
 
SEA Games 28 có đủ 11 nước của khu vực Đông Nam Á góp mặt, nhưng để lọt được vào trong Top 3 của khu vực như mục tiêu đề ra của các đoàn tham dự có lẽ chỉ gói gọn trong những cái tên: Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Các đoàn còn lại là Philippines, Lào, Campuchia, Đông Timor và Brunei vẫn còn một khoảng cách so với các “đại gia” trong khu vực.
 
Ứng cử viên hàng đầu cho 3 vị trí đầu bảng tổng sắp, trước tiên phải nhắc đến nước chủ nhà Singapore. Theo “truyền thống”, nước đăng cai thường cố len chân vào trong 3 đoàn đứng đầu, thậm chí là ngoi lên vị trí số 1, dù ở kỳ đại hội trước đấy 2 năm họ có thể đứng đâu đó ở nhóm dưới của bảng tổng sắp! Và lần này cũng không phải ngoại lệ? 
 
Cách đây 2 năm tại Myanmar, đoàn Singapore chỉ đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp với 34 HCV, nhưng ở SEA Games lần này, lãnh đạo đoàn chủ nhà đảo quốc Sư tử đã cho biết, với 749 tuyển thủ góp mặt đủ 36 môn thi đấu của đại hội, họ sẽ đoạt khoảng 50 HCV để ít nhất nằm trong Top 3. Tuy nhiên, tham vọng của đoàn chủ nhà không dừng lại ở đấy, họ đang muốn vươn lên vị trí số 1 như món quà kỷ niệm 50 năm Quốc khánh của đất nước mình. Thế nên, khi đại hội chưa chính thức khởi tranh, chủ nhà Singapore đã tạm dẫn đầu tổng sắp với 7 HCV, trong đó có 4 chức vô địch ở môn bóng bàn.
 
 
Ngoài Singapore, các đoàn Việt Nam, Indonesia, Malaysia và cả Myanmar cũng đưa ra chỉ tiêu lọt vào Top 3, nhưng thực tế chỉ Việt Nam, Indonesia và Malaysia là có khả năng đạt được mục tiêu bởi có những môn thi đấu nằm trong tốp đầu Đông Nam Á, thậm chí là cả ở châu lục. Dù Myanmar từng đứng thứ nhì bảng tổng sắp ở đại hội cách đây 2 năm trên sân nhà, nhưng tại SEA Games năm nay, dường như họ không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ kể trên.
 
AI CÓ THỂ TRANH NGÔI SỐ 1 VỚI THÁI LAN?
 
Trong cuộc đua Top 3 ở SEA Games 28, ứng cử viên không cần đề cập có lẽ là Thái Lan, bởi lâu nay đoàn thể thao xứ Chùa Vàng luôn có mặt trong 3 vị trí dẫn đầu, thậm chí lần này vị trí số 1 trên bảng tổng sắp khó thoát khỏi tay họ!
 
Đại hội năm nay, đoàn Thái Lan góp mặt với 775 tuyển thủ (con số này còn đông hơn kỳ đại hội cách đây 2 năm, 746 VĐV), tham dự đủ 36 môn thi đấu của đại hội. Với lực lượng hùng hậu như vậy. dễ hiểu là trưởng đoàn Thana Chaiprasit của họ đã tự tin khẳng định: “Có thể tại đại hội lần này, chúng tôi sẽ gặp sự cạnh tranh rất lớn từ đoàn chủ nhà Singapore và các đoàn Việt Nam, Indonesia. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là giành tối thiểu 90 HCV và đứng đầu đại hội!”. Thế mạnh của Thái Lan ở SEA Games lần này tập trung vào các môn điền kinh, bơi lội, TDDC, bắn súng, boxing, quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, cầu mây, taekwondo, judo, đua thuyền….
 
Lực lượng hùng hậu và trình độ vượt trội so với các đối thủ cùng khu vực, Thái Lan sẽ chọn ai làm đối thủ cạnh tranh vị trí số 1 ở đại hội lần này? Giới chuyên môn nhận định: “Chỉ có thể là Singapore!”. Thế nhưng, vẫn phải nhắc đến những cái tên Việt Nam, Indonesia và cả Malaysia trong cuộc đua mà đoàn Thái Lan phải dè chừng nếu không muốn ôm hận!
 
Khoảng lặng chờ bùng nổ!?
 
Hôm nay (5/6), tất cả các hoạt động thi đấu của SEA Games 28 đều dừng lại để chuẩn bị chờ đón Lễ khai mạc diễn ra tối nay tại SVĐ QG Singapore.
 
Một ngày không thi đấu, nhưng lại là thời điểm BHL các đội tuyển như bơi lội, nhảy cầu, điền kinh, TDDC, wushu, bắn súng… tính toán và cân nhắc những nội dung tranh tài trong các cuộc họp kỹ thuật, trước khi gút lại lịch thi đấu chính thức diễn ra vào ngày mai (6/6). Một cuộc chiến cân não không kém căng thẳng, bởi chỉ cần một tính toán sai lệch, công sức tập luyện nhiều tháng qua sẽ đổ sông, đổ biển.
 
Một ngày tĩnh lặng trước “cơn mưa vàng” của Đoàn TTVN vào ngày mai?

 

Lễ khai mạc sẽ vô cùng đặc sắc

Vào lúc 19h00 chiều nay trên SVĐ QG Singapore sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 28. Khán giả sẽ được thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật trên không với những sợi dây cáp gắn trên mái vòm SVĐ. Phần hấp dẫn nhất chính là biểu diễn công nghệ ánh sáng laser với 160 máy chiếu HD. Ngoài ra còn có sự trình diễn của những nghệ sỹ hàng đầu đảo quốc Sư tử… và màn bắn pháo hoa được hứa hẹn là “độc” nhất từ trước đến nay. 
 
Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Nguồn: bongdaplus.vn