11 đối tượng liên quan đến vụ tiêu cực trong trận Than QN và Đồng Nai bị tạm giữ

Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại trận đấu giữa Than QN và Đồng Nai tại vòng 21 V-League 2014, chiều nay (21/7), tại cuộc họp trao đổi thông tin báo chí do C45 tổ chức, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng C45 cho biết, đến thời điểm này, đã có tổng cộng 11 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trao đổi thông tin với báo chí về vụ việc liên quan đến tiêu cực trong bóng đá của nhóm cầu thủ CLB Đồng Nai

Trong số 11 đối tượng đang bị tạm giữ, có 7 cầu thủ đang thi đấu tại V-League 2014 và 4 đối tượng được xem là “đầu nậu” trong đường dây cá độ bóng đá. Trong số 7 cầu thủ nói trên, có 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Đồng Nai gồm: Nguyễn Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Lưu Thế Sơn và Phạm Hữu Phát. Cầu thủ còn lại là Nguyễn Đình Hiệp đang khoác áo CLB ĐTLA.

Thiếu tướng Hỗ Sỹ Tiến cho biết, cũng giống như vụ án “tài-xỉu” tại CLB V.Ninh Bình, nhóm cầu thủ Đồng Nai đã tổ chức cá độ trên mạng thông qua móc nối với các đầu nậu bên ngoài. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã xác định được chủ mưu là đội trưởng Phạm Hữu Phát của CLB Đồng Nai. Cầu thủ này đã lôi kéo 5 cầu thủ còn lại tham gia vào vụ dàn xếp tỷ số với hình thức cá cược tài 4 trái (tỷ số chung cuộc là 5-3 đã đúng với kịch bản của nhóm cầu thủ này). Số tiền nhóm cầu thủ đặt cược là 400 triệu đồng.

4 đối tượng đã đứng ra nhận độ và môi giới cho nhóm cầu thủ này gồm Trần Văn Ba (tức Hoàng), Nguyễn Phúc Thuận, Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải (đều trú tại Biên Hoà, Đồng Nai) đều đã bị cơ quan điều tra tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ vai trò. Riêng cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp của ĐTLA dù không tham gia dàn xếp tỷ số nhưng do quen biết với nhóm “đầu nậu” và đã tham gia đặt tiền cá cược nên cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng cung cấp thêm một số thông tin đáng lưu ý về tình hình cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2014: Theo đó, hiện có 53 tỉnh thành đã bắt giữ và xử lý các đối tượng liên quan đến tổ chức cá độ, đánh bạc. Tổng số vụ bắt giữ là 658 vụ, liên quan đến 3.777 đối tượng. Tổng số tiền thu giữ là 14 tỷ 244 triệu đồng và 81.821 USD. Tạm giữ 10 xe ô tô, 285 xe máy, 919 điện thoại di động, 214 máy tính, phong toả hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Đối với các vụ việc tiêu cực liên quan đến V-League, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, C45 vẫn đang tiếp tục mở rộng công tác điều tra. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói: “Chúng tôi đã trao đổi với Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng. Ông Dũng cũng đồng quan điểm với chúng tôi là phải điều tra, xử lý một cách triệt để, nhằm trả lại sự trong sáng và trung thực cho bóng đá nước nhà”.

Liên quan đến vụ việc nhóm cầu thủ của Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số, LĐBĐVN đã có công văn báo cáo Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với C45, quyết không nương tay với tiêu cực trong bóng đá.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA