Giải U16 nữ Đông Nam Á 2009: U16 Việt Nam ra quân thắng lợi

Hôm nay (10/10), ĐT U16 nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2009 bằng cuộc đọ tài với U16 nữ Myanmar B. Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tâm lý thoải mái đã giúp các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn vượt qua đội bạn với tỷ số 5-0.

Hôm nay (10/10), ĐT U16 nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2009 bằng cuộc đọ tài với U16 nữ Myanmar B. Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tâm lý thoải mái đã giúp các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn vượt qua đội bạn với tỷ số 5-0.

 

Chỉ mất 4 phút sau tiếng còi khai cuộc, sức tấn công của U16 Việt Nam đã khoan thủng hàng phòng ngự U19 Myanmar B, tạo cơ hội cho Vũ Thị Thuý dứt điểm chính xác mở tỷ số cho trận đấu.

 

Liên tục các phút sau đó, cũng chính Vũ Thị Thuý với tầm hoạt động rộng và năng động đã khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà phải hoạt động hết sức vất vả. Sự toả sáng của tiền đạo người Hà Nam này đã truyền cảm hứng và sự tự tin cho các đồng đội, để sau đó Phan Thị Trang lập cú đúp đưa U16 nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn tiếp tục nắm thế chủ động và ghi thêm 2 bàn thắng nữa, lần lượt ở phút 74 và 89 do công của Nguyễn Thị Tuyết Dung và Phạm Hải Yến, ấn định thắng lợi 5-0 cho ĐT U16 nữ Việt Nam trong trận ra quân.

 

Ở trận đấu còn lại của bảng B, ứng cử viên vô địch U16 nữ Australia thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua U16 nữ Philippines với tỷ số 14-0.

 

Trong khi đó, tại lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra hôm qua, cả U16 nữ Thái Lan và chủ nhà U16 nữ Myanmar A đều gây ấn tượng mạnh bằng thắng lợi với cùng tỷ số 15-0 trước IndonesiaMalaysia.

 

Ngày mai (11/10), giải tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai của bảng A. Ngày 12/10, bảng B của ĐT nữ U16 Việt Nam sẽ trở lại và đối thủ của thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn chính là U16 Australia.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM