Xung quanh kết quả bốc thăm vòng 3 Olympic Bắc Kinh của ĐT Olympic Việt Nam

Chiều qua, tại Malaysia đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008. Việt Nam là quốc gia duy nhất của khu vực Đông Nam Á được xướng tên trong buổi bốc thăm tổ chức khá long trọng này.

Chiều qua, tại Malaysia đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008. Việt Nam là quốc gia duy nhất của khu vực Đông Nam Á được xướng tên trong buổi bốc thăm tổ chức khá long trọng này.

 Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Cơ hội cọ xát rất quý trước SEA Games 24

Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ coi kết quả bốc thăm như một sự trùng hợp thú vị vì tại Asian Cup, ngoại trừ Ả Rập Xê-út, đội tuyển VN cũng phải gặp Nhật Bản, Qatar. Ông cho rằng bảng C tương đối nhẹ nhưng không dễ thở cho Olympic VN so với 2 bảng còn lại. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận một thực tế: “VN rất khó giành được thứ hạng cao vì các đối thủ đều cực kỳ đáng gờm. Song đây thực sự là một cơ hội cọ xát vô cùng quý giá cho các cầu thủ trẻ ngay trước thềm SEA Games 24”. 

Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cho biết: “Ngay sau khi AFC công bố kết quả, ông Safudin – Trưởng ban thi đấu của AFC và cũng là người phụ trách bảng thi đấu của VN tại Asian Cup đã gọi điện cho tôi báo tin. Bản thân tôi đã cảm thấy rất hãnh diện, tự hào khi VN có tên trong top 12 đội của châu Á lọt vào vòng loại thứ 3. Giờ thì các cầu thủ lại được chạm trán với những cường quốc bóng đá mà hai trong số đó đã từng ghi tên mình ở các kỳ World Cup là Nhật Bản và Ả Rập Xê-út. Có cơ hội nào lớn hơn, tuyệt vời hơn cho đội bóng còn rất non trẻ của VN tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Tôi tin chắc rằng, trước thử thách rất cam go nhưng cũng hứa hẹn đầy sự thú vị này, cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thi đấu nỗ lực hết mình. Trưởng thành hơn qua vòng loại thứ ba  này, cầu thủ VN càng tự tin hơn khi bước vào thi đấu tại SEA Games”.

HLV Riedl: VN đã rơi vào bảng quá khó!

Khác hẳn với quan điểm “bảng C nhẹ” của người lãnh đạo cao nhất LĐ, vị thuyền trưởng của Olympic VN lại quả quyết: “Tôi không nói đây là bảng tử thần nhưng rõ ràng chúng ta đã rơi vào bảng đấu khó nhất so với 2 bảng còn lại” (?!). Ông nói tiếp: “Chúng ta cũng có 3 trận trên sân nhà để hy vọng. Cũng may mắn phần nào khi có 12 cầu thủ Olympic được gọi vào đội tuyển quốc gia dự Asian Cup vào tháng 7. Số cầu thủ Olympic này sẽ tích lũy được ít nhiều hiểu biết về bóng đá Nhật Bản và Qatar qua những cuộc đối đầu với hai đội tuyển này tại Asian Cup trước khi gặp lại họ trên bình diện Olympic tại vòng sơ loại thứ 3. Tuy nhiên, thành thật mà nói khả năng cạnh tranh để giành vé tại bảng C của chúng ta là rất thấp”. 

Ông thầy người Áo nhận định: “Cá nhân tôi cho rằng, chiếc vé tới Bắc Kinh ở bảng C sẽ là cuộc tranh chấp tay đôi giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê-út, hai đội bóng mạnh nhất. Còn Qatar, tôi không đánh giá cao so với hai đối thủ còn lại, cho dù họ đang là đương kim vô địch Asiad Doha 2006. Bởi lẽ, tính cạnh tranh của sân chơi Asiad không thể bằng được vòng sơ loại của một kỳ Thế vận hội”. Ông bày tỏ: “Olympic Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á có được 6 trận đấu cọ xát quý báu ngay trước SEA Games 24. Đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Ả Rập Xê-út hay Qatar là cơ hội rất quý để các cầu thủ trẻ Việt Nam học tập được rất nhiều điều”.    

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM