Xung quanh án phạt của AFC với LĐBĐVN: Rất cần sự chuyên nghiệp từ khán đài

Liên quan đến trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016 (lượt về tại SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội, ngày 7/12/2016), AFC đã chính thức có thông báo phạt LĐBĐVN về các lỗi để cổ động viên ném chai nước, đốt pháo sáng; ném đá vỡ kính xe đội bạn.

03/01/2017 13:23:37

Hãy cùng nhau giữ gìn hình ảnh đẹp của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Liên quan đến các vấn đề này, trước mỗi giải đấu/trận đấu, LĐBĐVN luôn có thông điệp gửi tới các cổ động viên, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị khán giả khi tới sân hãy là người cổ động viên chuyên nghiệp, văn minh, không mang chai nước vào sân; không ném chai nước hoặc các vật dụng khác xuống sân trong suốt quá trình diễn ra trận đấu; đặc biệt không đốt pháo sáng vì điều này sẽ khiến bóng đá Việt Nam sẽ phải chịu những án phạt rất nặng từ các tổ chức quốc tế như FIFA, AFC, AFF…

Trên thực tế, sau trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016, LĐBĐVN đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với các đơn vị lên quan và từ đó đề ra những giải pháp chặt chẽ kiểm soát khán giả nhằm hạn chế tái diễn tình trạng trên. LĐBĐVN khẳng định sẽ chỉ đạo sát sao Ban tổ chức các trận đấu sắp tới để kiên quyết không để hiện tượng bán hàng để nguyên chai nước (tất cả đồ uống phải để trong túi nylon), kiểm soát hạn chế tối đa mang pháo vào sân, đề xuất các cơ quan chức năng điều tra tìm ra thủ phạm ném đá vào xe đội bạn; quan trọng hơn là thái độ chuyên nghiệp của khán giả để góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Có thể nói, việc bị phạt này không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà sẽ khiến uy tín của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa quên trận đấu giữa Malaysia với Ả rập Xê út ở vòng loại World Cup 2018 ngày 8/9/2015 đã bị hủy bỏ vì sự quá khích của một bộ phận các CĐV Malaysia. Phút 88 khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về  Ả rập Xê út , các CĐV đội nhà đã làm loạn, đốt pháo sáng ném xuống sân. Sự việc này đã khiến LĐBĐ thế giới (FIFA) mở cuộc điều tra và sau khi nghe báo cáo của các quan chức trận đấu, LĐBĐ Malaysia (FAM), các video và hình ảnh liên quan, đồng thời xét đến tính nghiêm trọng của vụ việc, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã xử Malaysia thua 0-3. Bên cạnh đó, họ phải thi đấu trận tiếp theo trên sân nhà gặp UAE ngày 17/11 tại vòng loại World Cup 2018 trên sân không có khán giả. Còn FAM bị phạt 180.000 ringgit (hơn 900 triệu đồng Việt Nam). 

Năm 2014, AFC đã phạt Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF) 24.000 USD vì để xảy ra hành vi quá khích của CĐV ở trận tứ kết giải châu Á giữa U19 Myanmar với U19 UAE. Đây không phải lần đầu bóng đá Myanmar chịu phạt vì CĐV quá khích. Năm 2011, FIFA đã ban hành án phạt 20.500 euru đồng thời cấm ĐTQG Myanmar đá vòng loại World Cup 2018 vì để cổ động viên gây bạo loạn trong trận gặp Oman tại vòng loại World Cup 2014 trên sân nhà. Án phạt này về sau được gỡ bỏ, nhưng đội tuyển nước này phải đá trên sân trung lập.