Xúc tiến thành lập Hội cổ động viên TP.HCM

Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc để LĐBĐ TP.HCM sẽ đứng ra tổ chức cho các cổ động viên (CĐV) nhiệt huyết với bóng đá TP.HCM từ nhiều năm qua xúc tiến thành lập ban trù bị Hội CĐV TP.HCM trước khi V-League và giải Hạng nhất 2011 khai mạc.

Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc để LĐBĐ TP.HCM sẽ đứng ra tổ chức cho các cổ động viên (CĐV) nhiệt huyết với bóng đá TP.HCM từ nhiều năm qua xúc tiến thành lập ban trù bị Hội CĐV TP.HCM trước khi V-League và giải Hạng nhất 2011 khai mạc.

 

Các cổ động viên TP.HCM – Ảnh: Minh Long

Trước mắt, ban trù bị thành lập Hội CĐV có 5 thành viên chủ chốt gồm: ông Trần Song Hải (Phó chủ tịch lâm thời Hội CĐV VN), Đỗ Thế Phong, Nguyễn Văn Lợi (Hội CĐV CLB TP.HCM trước đây), Trần Hữu Nghĩa (Hội CĐV Navibank trước đây) và Dư Trần Ngân Hà (thư ký) sẽ có nhiệm vụ tập hợp tất cả CĐV tâm huyết để cùng cổ vũ cho 3 đội bóng TP.HCM trong mùa giải mới trên sân Thống Nhất cũng như trên các sân khách. LĐBĐ TP.HCM sẽ tạo điều kiện tối đa về trụ sở làm việc, cung cấp các thông tin chuyên môn cần thiết để ban trù bị hội lên kế hoạch cổ động hiệu quả cho các trận đấu của 3 đội bóng, đồng thời sẽ xem xét hỗ trợ một phần tài chính để hội hoạt động thiết thực. Nếu hội tạo được ảnh hưởng sâu rộng trong việc cổ vũ cho bóng đá TP.HCM, LĐBĐ TP.HCM sẽ đề nghị UBND TP.HCM, Sở Nội vụ và Sở VH-TT-DL có quyết định thành lập chính thức Hội CĐV TP.HCM trong năm 2011.

 

Theo Thanh Niên