Xem để học

Rất hào hứng khi nói về giải đấu được chú ý nhất hành tinh sắp diễn ra, những “nhân vật chính” tại V.League đều có chung một ý kiến, “World Cup 2010 thực sự là một sân chơi bổ ích, cần thiết để các cầu thủ cũng như HLV Việt Nam học tập được nhiều điều…”.

08/06/2010 00:00:00

Rất hào hứng khi nói về giải đấu được chú ý nhất hành tinh sắp diễn ra, những “nhân vật chính” tại V.League đều có chung một ý kiến, “World Cup 2010 thực sự là một sân chơi bổ ích, cần thiết để các cầu thủ cũng như HLV Việt Nam học tập được nhiều điều…”.

 

Trở về Hà Nội sau chiến thắng tưng bừng chiều Chủ nhật vừa rồi, HLV Vũ Trường Giang bộc bạch, “Chắc chắn tôi và các đồng nghiệp cũng như các cầu thủ sẽ không thể xem trực tiếp tất cả các trận đấu. Tuy nhiên, dù là xem ít hay nhiều thì World Cup vẫn là sân chơi, là niềm mơ ước để tất cả chúng tôi học hỏi và vươn tới”. HLV Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Hảo thì cho rằng, “Dù học ở trường nào, bằng cấp ra sao thì việc được tận mắt chứng kiến những trận đấu đỉnh cao tại một sân chơi như World Cup vẫn là một điều thú vị. Mỗi người có thể tự rút kinh nghiệm hoặc trau dồi cho mình những kiến thức để áp dụng vào thực tiễn…”.

 

Những trận đấu ở World Cup là cơ hội để HLV Vũ Trường Giang học hỏi thêm tài cầm quân

Cũng giống như những người thầy, mỗi cầu thủ ở V.League cũng có cái nhìn thật riêng về World Cup. Tiền đạo Samson nói rằng: “Tôi rất thích xem Drogba thi đấu, tuy nhiên “tai nạn” hy hữu có thể khiến anh ấy lỡ hẹn ở World Cup lần này. Thế những giải đấu vẫn còn có những Eto’o, Rooney, Villa, Klose, Messi hay nhiều ngôi sao khác. Và đó chính là những mẫu tiền đạo mà tôi muốn xem để hoàn thiện mình”.

 

Như Thành, Cao Xuân Thắng, Anh Tuấn lại bầy tỏ, “Chúng tôi rất muốn xem những trung vệ nổi tiếng tại World Cup thi đấu. Muốn chứng kiến những phương án họ đánh chặn và hóa giải các tiền đạo đối phương như thế nào… Đó thực sự là bài học bổ ích đối với những trung vệ như chúng tôi”.

 

Hệt như các HLV, cầu thủ, những trọng tài ở V.League cũng rất hào hứng khi nói về giải đấu sắp tới. Trọng tài Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ, Phùng Đình Dũng hay Nguyễn Trọng Thư đều có chung quan điểm: “World Cup là một sân chơi dành cho những HLV và các cầu thủ giỏi thi thố tài năng. Đó cũng là nơi quy tụ rất nhiều những trọng tài giỏi. Sẽ có rất nhiều những điều hay, thú vị sau mỗi giải đấu. Tất nhiên, những trọng tài như chúng tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ các đồng nghiệp”.

 

Mỗi người đều có một ý kiến, một quan điểm, song tựu chung lại họ đều hướng đến World Cup 2010 với một sự mong mỏi, háo hức. Hy vọng, sau giải đấu này, mỗi người sẽ hoàn thiện mình để những vòng đấu còn lại của V.League 2010 sẽ hấp dẫn và cuốn hút người xem không kém gì World Cup.

 

Nguồn: Báo Bóng Đá