VTV chiến thắng trong cuộc đấu bản quyền EURO 2008?

Một nguồn tin cho biết có tới 99% Đài truyền hình VN (VTV) sẽ có trong tay bản quyền truyền hình VCK EURO 2008 diễn ra tại Áo và Thuỵ Sỹ vào mùa hè năm sau.

07/09/2007 00:00:00

Một nguồn tin cho biết có tới 99% Đài truyền hình VN (VTV) sẽ có trong tay bản quyền truyền hình VCK EURO 2008 diễn ra tại Áo và Thuỵ Sỹ vào mùa hè năm sau.

Hiện nay phía VTV chưa chính thức xác nhận sự việc này, nhưng thông tin hậu trường cho biết VTV đã phải trả một khoản phí kỷ lục cho S5, đơn vị nắm bản quyền truyền hình EURO 2008, để đổi lấy quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu của sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm 2008 này.

Tuy nhiên, VTV không phải trả tới 2 triệu USD như cái giá mà S5 từng “nói thách” cách đây chưa lâu.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực thì VTV đang ghi được những điểm ngoạn mục trước Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) trong cuộc đua giành quyền phát sóng những sự kiện thể thao được người hâm mộ thể thao Việt Nam quan tâm.

Sau khi để tuột mất bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh cũng như lỡ hẹn với AFF Cup 2007, ASIAN Cup 2007, VTV đã lấy lại vị thế của mình bằng việc giành được bản quyền của một loạt sự kiện thể thao lớn khác như AFF Cup 2008, La Liga và Serie A mùa bóng 2007/2008, vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 và mới nhất là EURO 2008.

Trước đó, VTV cũng đã thương thảo thành công để được lồng phần bình luận tiếng Việt trong các trận đấu thuộc Premier League mùa giải 2007/2008 được phát trên kênh ESPN và Star Sport của VCTV3.

Bên cạnh đó, VTV cùng 2 đài HTV và Ủy ban Olympic VN đã góp phần vận động được BTC SEA Games 24 phải huỷ bỏ kế hoạch bán bản quyền truyền hình SEA Games 24, mà thay vào đó phải tiếp tục cung cấp sóng miễn phí cho các đài truyền hình trong khu vực như thông lệ gần 50 năm qua.

Về vấn đề bản quyền truyền hình của Olympic Bắc Kinh 2008, gói thầu trị giá 75.000 USD cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới năm 2008 này đã thuộc về quyền đồng sở hữu của VTV và VTC, trong đó VTV phải trả số tiền gấp đôi so với VTC (50.000 USD so với 25.000 USD), nhưng VTV được quyền nhượng lại bản quyền phát sóng cho các đài truyền hình khác nên hoàn toàn có thể thu hồi vốn.

Theo VNN