Vòng loại U16 Châu Á, bảng G: Việt Nam suýt gây bất ngờ

Ít ai ngờ Việt Nam lại có thể chơi hay, tỉnh táo như thế trước đối thủ mạnh Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, một thoáng mất tập trung cuối trận đã khiến Việt Nam đánh mất 1 điểm.

Gặp bất lợi về thể hình so vơí đối thủ nhưng đội Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên chơi tự tin. HLV Hoàng Văn Phúc bố trí đội hình 4-4-2 vơí Xuân Nam chơi hộ công phía sau Anh Phong. Toàn đội giữ cự ly đội hình chặt chẽ, mạnh dạn cầm bóng phối hợp.

Bắc Triều Tiên tấn công nhiều hơn nhưng cơ hội không rõ nét. Tuy nhiên, đội trưởng Jo Kwang cũng ghi bàn mở tỷ số cho Bắc Triều Tiên trong một pha đánh trung lộ rất nhanh ở phút 24.


Các cầu thủ U16VN vẫn giữ được sự bình tĩnh, hóa giải những pha tấn công cuả đối thủ và tổ chức phản công. Phút 35, đôị trưởng ngươì Đà Nẵng Đặng Anh Tuấn tung cú sút xa, bóng bật góc chữ A.


Đội Việt Nam càng chơi càng bình tĩnh, gắn kết vơí những pha phôí hợp nhỏ tam giác, bật tường nhanh, đeo bám khoét khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên cuả đối thủ. Phút 50, hậu vệ trái của SLNA Võ Ngọc Đức trong một pha băng lên tấn công đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.


Hiệp 2, Bắc Triều Tiên đã không còn giữ được thế trận lấn lướt. Cả hai đội chơi cân bằng, đội Việt Nam mạnh dạn tấn công khi có cơ hội. Phút 66, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Thái Sung có pha đá phạt hiểm hóc và thủ môn cuả Bắc Triều Tiên phải rất vất vả mơí phá ra được.


Trận đấu trôi về phút cuối, trong một pha tạt bóng, các hậu vệ Việt Nam sai lầm trong kèm ngươì đã để tiền vệ Jo Jong Chol không bị kèm đã thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

 

ĐỘI HÌNH VIỆT NAM

Văn Hải; Phan Thành, Hạ Long, Ngọc Đức, Anh Phương, Duy Khánh, Anh Tuấn (Việt Thắng,89′), Tấn Tài, Văn Thạnh (Thái Sung,46′), Xuân Nam(Văn Núi, 83′), Anh Phong

 

Việt Nam- Bắc Triều Tiên: 1-2

Thái Lan- Campuchia: 8-0

Myanmar- Hàn Quốc: 0-0

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM