Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020: Mừng ngày trở lại!

Bởi những hệ lụy của đại dịch COVID-19, chưa bao giờ Cúp quốc gia khởi tranh muộn như vậy (cuối tháng 5). Nhưng dù sao, người hâm mộ vẫn có thể vui mừng khi Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia có thể tổ chức trở lại các giải bóng đá ở thời điểm hiện tại, trong điều kiện gần như bình thường, với sự chứng kiến của khán giả trên đa số các sân. Các trận đấu Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 diễn ra từ ngày 23 – 25/5/2020

Trên công luận đã có những bài viết nhận định rất xác đáng: Những trận đấu tại vòng loại của Cúp QG Bamboo Airways 2020 không còn mang ý nghĩa chuyên môn đơn thuần nữa, mà hơn thế là sự chào mừng đối với chiến thắng của cả một dân tộc ngoan cường trong cuộc chiến vô cùng cam go chống đại dịch. Để có được những ngày vui này, cả nền bóng đá – đặc biệt là các CLB – đã cùng chấp nhận thiệt hại, cùng nhau đoàn kết, tuân thủ triệt để, nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh. Nhiều CLB, trong bối cảnh khó khăn, vẫn sẵn sàng sẻ chia với Ban điều hành nói riêng, bóng đá nước nhà nói chung, dù không tránh khỏi sự sốt ruột và lo lắng.

Thật mừng khi trong thời gian qua, nhiều CLB đã tranh thủ thời gian, vừa “úy lạo” tinh thần “binh sĩ”, vừa sửa sang, nâng cấp sân bãi. Các sân như Vinh, Hà Tĩnh… đều được sửa sang mặt cỏ; một số sân khác chỉnh trang thêm khán đài… để mọi thứ sẵn sàng ở mức cao nhất cho ngày giải đấu trở lại. Công ty VPF, Ban điều hành các giải chuyên nghiệp, phối hợp với Liên đoàn bóng đá VN (VFF) cũng như tiếp thu ý kiến của các CLB để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Và Cúp Quốc gia đã mang trên mình thêm một sứ mệnh mới: Vừa giúp các CLB có sự “khởi động” hoàn hảo trước lượt 3 LS V.League 1 – 2020 và lượt mở màn giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020, vừa là một dấu mốc đầy ý nghĩa cho chiến thắng của thể thao nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng trước những thách thức chưa từng có từ đại dịch COVID-19.

Trở lại với 10 cặp đấu ở vòng loại Cúp QG Bamboo Airways 2020, thật thú vị khi khai màn chiều mai (thứ Bảy, 23/5) lại chính là “trận cầu đinh” trên SVĐ Thiên Trường: DNH Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Hai đội bóng đều thuộc sân chơi V.League, cùng có lượng khán giả trung bình đến sân cao hàng đầu ở các mùa trước nay đối đầu nhau. “Sức nóng” của sân Thiên Trường thì thiết tưởng khỏi cần nói nhiều, không ít người hẳn còn nhớ hình ảnh các khán đài chật kín, cộng thêm vô số người đu trên giàn dáo khi sân Thiên Trường còn đang xây dựng ở mùa giải 2003, năm mà HA.GL vô địch V.League lần đầu, ngay sau khi thăng hạng! Từ đó đến nay, HA.GL vẫn là một thế lực của bóng đá Việt Nam, nhất là khi lứa cầu thủ được đào tạo từ Học viện HAGL Arsenal JMG “ra lò” thì càng thu hút sự chú ý của công luận. Trong khi Nam Định tuy có lúc trồi sụt, nhưng tới mùa này thì đang có nhiều tín hiệu tích cực nhờ sự đồng lòng và đoàn kết nội bộ, cộng thêm những bổ sung nhân sự chất lượng trên hàng tấn công (đặc biệt là cặp Đỗ Merlo – Rafaelson). Rất khó để dự đoán kết quả, nhưng điều chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Khán giả được vào sân xem trận đấu với điều kiện phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…. Đây là niềm vui lớn đối với người hâm mộ thành Nam sau nhiều tháng không được tới sân cổ vũ đội nhà.

Ngày Chủ Nhật (24/5), tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu: An Giang – Long An, Huế – SHB.Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu – Sài Gòn và SLNA – Bình Định. Nếu như trận thứ nhất giữa 2 đại diện cùng của Hạng Nhất được đánh giá là cân tài cân sức thì 3 cặp còn lại đều là các cuộc đấu giữa 1 đội hạng Nhất với 1 đại biểu V.League, nên giới chuyên môn hẳn sẽ nghiêng về phía các đội bóng “chiếu trên”. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý trong Điều lệ giải: Để đảm bảo tính công bằng, khi các đội V.League gặp hạng Nhất thì sẽ không được sử dụng cầu thủ ngoại, cũng có nghĩa lợi thế này không còn nữa. Khi ấy, ngoại trừ SLNA sẽ có lợi thế sân nhà, cả SHB.ĐN lẫn Sài Gòn sẽ phải trải qua tình thế không dễ dàng gì khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Ngày thứ Hai (25/5) diễn ra 5 trận còn lại: Đồng Tháp – Hải Phòng, Phố Hiến – Thanh Hóa, Khánh Hòa – Viettel, Bình Phước – Đăk Lăk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Tây Ninh. Trong đó, ngoại trừ trận Bình Phước – Đăk Lăk cùng hạng Nhất, 4 cặp còn lại tiếp tục là những cuộc đối đầu giữa các đội V.League và Hạng Nhất. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đại biểu V.League duy nhất được chơi trên sân nhà nên được dự báo là sẽ chiếm ưu thế lớn; trong khi ở các cặp còn lại sẽ tiềm ẩn khả năng có bất ngờ hơn khi các đội hạng Nhất có lợi thế tinh thần nếu được UBND tỉnh cho phép mở cửa đón khán giả (nhiều khả năng Đồng Tháp và S.Khánh Hòa sẽ đá không khán giả).

Có một chi tiết đáng chú ý nữa ở vòng loại Cúp QG Bamboo Airways 2020: Lần đầu tiên cho phép thay thế tới 5 cầu thủ (trong 3 lượt)/đội/trận. Liệu các đội sẽ tận dụng quy định mới này như thế nào để chiếm lợi thế (cả về thể lực lẫn đấu pháp) cũng là điều thú vị, rất đáng chờ đợi.

>> Lịch thi đấu Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA