Vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020 (bảng A), Hàn Quốc vs Việt Nam: 3-0

Dù đã chắc chắn giành vé vào vòng play-off sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy quyết tâm ở trận đấu gặp chủ nhà Hàn Quốc diễn ra lúc 13h hôm nay (9/2) trên SVĐ Jeju World Cup. Mặc dù thi đấu đầy nỗ lực, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn để thua với tỉ số 0-3 trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội hoàn toàn.

Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân trong trang phục màu trắng

Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam không thể có Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy trong đội hình ra sân do chấn thương từ trận mở màn. Chính vì vậy, HLV trưởng Mai Đức Chung phải sắp xếp lại đội hình. Theo đó, trước đối thủ có trình độ vượt trội đang giữ thứ hạng 20 thế giới, thứ 5 tại khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đội hình 5-4-1, cắm Tuyết Ngân ở trên.

Các cầu thủ nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và thoải mái với tâm lý đã chắc chắn giành vé đi tiếp nhưng cũng vẫn giữ sự thận trọng nhất định. Với thể lực dồi dào, các cầu thủ áo trắng duy trì dược thế cân bằng và phòng ngự ổn định trong hơn 20 phút đầu.

Những khán giả đã đến cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp chủ nhà Hàn Quốc

Về phía đội chủ nhà Hàn Quốc, sau 2 tình huống không được trọng tài công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị, đến phút 23 lưới của thủ môn Kim Thanh cũng bị rung lên hợp lệ ở phút 23 với pha lập công của hậu vệ Jang Selgi (16). Thế trận trong nửa cuối hiệp 1 nghiêng về đội chủ nhà, với những pha phối hợp tấn công đẳng cấp, khiến thủ thành Kim Thanh và hàng hậu vệ của đội bóng áo trắng phải làm việc hết công suất để bảo toàn tỉ số.

Diễn biến trong hiệp 2 tiếp tục ghi nhận những cố gắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong việc tranh chấp bóng và giữ vững cự ly đội hình. Các học trò của HLV Mai Đức Chung xứng đáng nhận được khen ngợi khi tiếp tục chơi lăn xả, không ngại va chạm và chỉ để thủng lưới thêm 2 bàn ở các phút 53 và 83. Với những gì các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện ở trận đấu cuối, kết quả thua 0-3 hoàn toàn có thể chấp nhận được so với những nỗ lực của toàn đội.

Như vậy, sau ngày thi đấu hôm nay, bảng A đã sớm xác định được 2 đại diện vào chơi vòng play-off là Hàn Quốc và Việt Nam. Đối thủ còn lại tại vòng đấu này vẫn chưa được xác định do bảng B vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Australia. Hiện tại, cả 3 đội Australia, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa đang cùng được 3 điểm nhưng với sự chênh lệch đẳng cấp, cả Australia và Trung Quốc đều đang thể hiện sự vượt trội về trình độ của mình, khẳng định là những ứng viên sáng giá nhất của bảng B hiện nay.

Với vị trí nhì bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu sân khách trước trong vòng play-off vào ngày 6/3; trận lượt về (sân nhà) sẽ diễn ra vào ngày 11/3/2020 tại địa điểm sẽ sớm được LĐBĐVN công bố.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Hàn Quốc (9/2): thủ môn Trần Thị Kim Thanh (14), các hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung (2, đội trưởng), Hoàng Thị Loan (4), Tháo Thị Thảo (11), Phạm Thị Tươi (15), Trần Thị Phương Thảo (16); các tiền vệ Trần Thị Thu Thảo (5), Nguyễn Thị Vạn (18); các tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (10) và Ngân Thị Vạn Sự (13).

Khép lại chuyến thi đấu thành công tại Hàn Quốc với tấm vé vào chơi vòng play-off tại vòng loại 3 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước vào ngày mai (10/2). Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hành trình từ Jeju bay đến Incheon lúc 11h40 (giờ địa phương). Tại sân bay quốc tế Incheon, đội sẽ chia 2 nhóm bay về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng giờ. Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 20h55 trong khi nhóm thành viên còn lại dự kiến về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21h30 cùng ngày. Toàn đội sẽ nghỉ ngơi 1 tuần trước khi quay lại tập luyện để tiếp tục chuẩn bị cho 2 trận play-off. 

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cảm ơn các cổ động viên đã đến sân Jeju World Cup cổ vũ tinh thần toàn đội

Toàn đội chụp ảnh lưu niệm với các cổ động viên sau trận đấu