VL U16 nữ châu Á 2019 (bảng F): Việt Nam đặt mục tiêu qua vòng loại

Như đã đưa tin, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã lên đường sang Bangladesh vào ngày 13/9 với 20 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan, để tham dự vòng loại U16 nữ châu Á (bảng F). Một ngày sau khi đặt chân đến địa điểm thi đấu, hôm nay (14/9), HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan đã tham dự họp báo trước giải.

>>>DANH SÁCH U16 NỮ VIỆT NAM TẬP TRUNG CHO VL 1 GIẢI U16 NỮ CHÂU Á 2019

>>>LỊCH THI ĐẤU

11h30 (giờ địa phương) ngày 15/9, đội tuyển U16 nữ Việt Nam bước vào trận đấu mở màn bảng F, vòng loại thứ nhất giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019, gặp U16 nữ UAE. Nhận định về bảng F gồm Việt Nam, UAE, Bahrain, Li-băng và chủ nhà Bangladesh, HLV trưởng U16 nữ Việt Nam Nguyễn Thị Mai Lan cho biết đây sẽ là bảng đấu khó khăn, nhưng toàn đội vẫn đặt mục tiêu vượt qua vòng loại.

“Các đối thủ tại bảng đấu này chúng tôi chưa có dịp chạm trán, nhưng họ đều là những đội bóng có thành tích tại Nam Á và Tây Á, trong đó chủ nhà Bangladesh từng vô địch khu vực Nam Á và lọt vào vòng bán kết châu Á năm 2016. Trước giải, ban huấn luyện cũng đã tìm các nguồn tư liệu về đối thủ thì thấy các cầu thủ U16 nữ Bangladesh có thể hình to cao đồng đều cùng sự khéo léo, đây sẽ là đối thủ đáng gờm của U16 nữ Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng tôi tham dự giải cũng tôn trọng và đánh giá cao các đối thủ còn lại và đặt mục tiêu cố gắng vượt qua từng trận để giành vé vào vòng loại thứ 2”.

Vòng loại thứ nhất giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 gồm 30 đội bóng của châu lục, chia vào 6 bảng, mỗi bảng 5 đội cùng nhau tranh tài theo thể thức vòng tròn 1 lượt. 8 đội có thành tích cao nhất tại vòng loại thứ 1 sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 2. Tại vòng đấu này, các đội chia làm 2 bảng, tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng xác định 4 đội: nhất, nhì tại mỗi bảng giành quyền vào VCK, cùng 3 đội có thứ hạng cao nhất tại VCK U16 nữ châu Á 2017 gồm CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và chủ nhà Thái Lan.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ nhất: 

Bảng A: Trung Quốc, Uzkekistan, Jordan, Guam, Sri Lanka

Bảng B: Lào, Ấn Độ, Hồng Kông, Pakistan, Mông Cổ

Bảng C: Thái Lan, Iran, Quần đảo Bắc Mariana, Singapore, Tajikistan

Bảng D: Australia, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Palestine, Indonesia

Bảng E: Philippines, Myanmar, Malaysia, Nepal, Syria

Bảng F: Bangladesh, Việt Nam, UAE, Bahrain, Li-băng