Vinh dự hôm nay, động lực ngày mai

Chiều qua (8/3) trên SVĐ Hàng Đẫy, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2008” do NHM bầu chọn đã được trao cho cầu thủ Lê Công Vinh. Đây là sự ghi nhận của chính NHM, những CĐV nhiệt tình theo dõi ĐTVN và V-League trong suốt mùa giải vừa qua.

Chiều qua (8/3) trên SVĐ Hàng Đẫy, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2008” do NHM bầu chọn đã được trao cho cầu thủ Lê Công Vinh. Đây là sự ghi nhận của chính NHM, những CĐV nhiệt tình theo dõi ĐTVN và V-League trong suốt mùa giải vừa qua.
Thay mặt BTC, Tổng biên tập báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải và Tổng Thư kí LĐBĐ Việt Nam, Trần Quốc Tuấn đã xuống sân trao tặng giấy khen, Cúp vàng và phần thưởng 25 triệu đồng cho tiền đạo Lê Công Vinh (T&T HN). Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp không biết mệt mỏi của tiền đạo xứ Nghệ trong suốt mùa giải vừa qua trong màu áo CLB và ĐTQG. Bên cạnh danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”, danh hiệu “HLV xuất sắc nhất” và “Cầu thủ nữ xuất sắc nhất” cũng đã thuộc về HLV Calisto và tiền đạo Ngọc Châm.

Cuộc bầu chọn “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2008” là cuộc chạy đua gắt gao giữa Lê Công Vinh và “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008” Dương Hồng Sơn. Kết quả cuối cùng, Công Vinh lần thứ 3 được NHM bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất với số điểm 14.900. Hồng Sơn về nhì với 11.080 điểm

Image

Tổng biên tập báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải và Tổng Thư kí LĐBĐ Việt Nam, Trần Quốc Tuấn trao tặng phần thưởng cho tiền đạo Lê Công Vinh

Trong khi đó, nhà cầm quân Calisto với thành tích Vô địch AFF Suzuki 2008 đã được NHM bầu chọn là “HLV xuất sắc nhất năm” với số điểm vượt trội 21.870 điểm. Đứng thứ hai là HLV Vương Tiến Dũng với 2.920 điểm. Trong khi đó, HLV được đánh giá rất cao trong thời gian qua là HLV Mai Đức Chung xếp ở vị trí thứ 4 với 2710 điểm. Chức vô địch V-League 2008 chỉ đem lại cho HLV Lê Thụy Hải vẻn vẹn 1000 điểm. Danh hiệu “Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm” thuộc về tiền đạo Đỗ Ngọc Châm với 7.780 điểm. Người về nhì Đào Thị Miện chỉ kém Ngọc Châm đúng 10 điểm. Đứng thứ 3 là tiền vệ Trần Thị Kim Hồng với 3.930 điểm.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng những đóng góp của các HLV và cầu thủ cho bóng đá ở mùa giải 2008. Đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng từng nói rằng, nếu được phép, ông sẽ chọn ban giám khảo cho những giải điện ảnh là các khán giả. Bởi theo ông, đó mới là những người đánh giá công tâm nhất cho những danh hiệu ấy. Vì thế, giải HLV và cầu thủ xuất sắc nhất do NHM bầu chọn cũng có những ý nghĩa riêng. Bởi ở đó, NHM, những khán giả, CĐV trung thành của bóng đá nước nhà được thể hiện chính kiến của mình, được tự tay bầu ra HLV, cầu thủ mình yêu thích nhất, những người được coi là xuất sắc nhất.

Trong thời gian tới, BTC sẽ tiếp tục trao các danh hiệu trên cho HLV Calisto và nữ tuyển thủ Ngọc Châm. Với mục tiêu trân trọng những gì họ đóng góp cho bóng đá nước nhà, sự ghi danh trên là phần thưởng cao quý và to lớn cho những cống hiến không mệt mỏi của các VĐV, HLV

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá