Vinakansai Cement năm thứ ba liên tiếp là Nhà tài trợ chính Cúp quốc gia

Chiều nay (20/12), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ công bố Nhà tài trợ chính giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2008. Theo đó, bước sang mùa giải mới 2008, Cúp Quốc gia tiếp tục trở…

(VFF) Chiều nay (20/12), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ công bố Nhà tài trợ chính giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2008. Theo đó, bước sang mùa giải mới 2008, Cúp Quốc gia tiếp tục trở nên quen thuộc với khán giả hâm mộ với tên gọi Giải bóng đá Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008.
 

Phó TTK phụ trách tài chính LĐBĐVN Đỗ Văn Ninh (trái) trao danh vị cho ông Nguyễn Quốc Phong, đại diện Nhà tài trợ Vinakansai Cement – Ảnh: Đức Trọng.

 

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vinakansai Cement tài trợ chính cho Cúp quốc gia – một trong 3 giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam. Tại lễ công bố, đại diện Nhà tài trợ Vinakansai Cement, ông Nguyễn Quốc Phong đánh giá cao những tác động tích cực của Cúp Quốc gia đối với đời sống bóng đá nước nhà trong những mùa giải qua. Theo ông Nguyễn Quốc Phong, Cúp quốc gia đang ngày càng thể hiện là một giải đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao và tạo sức thu hút lớn đối với các đội tham dự giải cũng như đối với khán giả hâm mộ cả nước. Mùa giải qua, giải đã để lại dấu ấn đậm nét với những cuộc đua tranh quyết liệt, tràn đầy kịch tính, mang lại một sắc thái riêng cho sân chơi vốn đang trong quá trình khẳng định vị thế của mình trong hệ thống thi đấu đỉnh cao của bóng đá nước nhà.
 

Tham dự Cúp Quốc gia Viankansai 2008 có tổng cộng 27 CLB, trong đó có 14 CLB Ngoại hạng gồm: Becamex Bình Dương, Bình Định, Đạm Phú Mỹ Nam Định, Đồng Tâm Long An, Halida Thanh Hoá, Hà Nội ACB, Hoà Phát Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Khatoco Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng, TCDK – Sông Lam Nghệ An, Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn, Thể Công Viettel, Xi măng Hải Phòng và 13 đội hạng Nhất gồm: An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Huda Huế, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Tây Ninh, T&T Hà Nội, Than – Quảng Ninh, Tiền Giang và Quảng Ngãi.
 

Ngày 29/12/2007, Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008 sẽ khởi động vòng quay đầu tiên trên các sân cỏ cả nước bằng các cặp đấu sôi động thuộc vòng 1/16. Đội vô địch sẽ được nhận Cúp, HCV cùng giải thưởng 250 triệu đồng, đồng thời giành quyền thi đấu trận Siêu Cup quốc gia và đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup năm 2009.

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA