Việt Nam sẽ cử đại diện cầu thủ trẻ tham dự giải bóng đá “Vì tình bạn”

Đây là giải bóng đá do Gazprom tổ chức từ năm 2013 với mong muốn đưa sân chơi này thành Diễn đàn trẻ em quốc tế nhằm phát triển bóng đá trẻ cũng như lối sống lành mạnh và khuyến khích tinh thần khoan dung, cởi mở, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa trẻ em toàn cầu.

06/04/2018 16:19:42

Qua 5 năm tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của FIFA, UEFA, Uỷ ban Olympic và Paralympic cùng các liên đoàn bóng đá quốc gia, Quỹ trẻ em cũng như hàng trăm VĐV nổi tiếng, hàng ngàn nhà báo trên toàn cầu.

Giải bóng đá “Vì tình bạn” đã được tổ chức tại London, Lisbon, Berlin, Milan và St. Petersburg với tổng số 3.700 người tham gia và có khoảng 2 tỷ người trên thế giới đã biết đến sự kiện. Năm nay, giải sẽ tổ chức từ ngày 15/2 đến 15/6 tại Liên bang Nga – nhân sự kiện FIFA World Cup được tổ chức tại quốc gia này.

Giải năm nay dự kiến có 211 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Theo thông báo của BTC, giải năm nay dự kiến có 211 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; mỗi quốc gia sẽ cử 02 đại diện trẻ tuổi tham gia, hoặc là cầu thủ bóng đá trẻ 12 tuổi (tính đến tháng 6/2018) hoặc huấn luyện trẻ (từ 14 đến 16 tuổi) và 1 nhà báo trẻ 12 tuổi. Các cầu thủ và huấn luyện viên trẻ tuổi từ tất cả các quốc gia sẽ là một thành viên của đội tuyển đa quốc gia và thi đấu với nhau vào tháng 6/2018. Dự kiến, BTC sẽ chia thành 32 đội bóng đá thi đấu cũng như tham gia diễn đàn trẻ em quốc tế…

Điều đặc biệt, những thành viên tham dự sẽ được tham gia lễ khai mạc và trận khai mạc FIFA World Cup 2018.

Nói về sự kiện này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Chương trình Gazprom bóng đá vì tình bạn “Gazprom Football for Friendship” lần thứ 6 được tổ chức với sự phối hợp của FIFA là một sự kiện mang các trẻ em từ 211 quốc gia và các vùng lãnh thổ đến gần nhau. LĐBĐVN rất vui vì được hỗ trợ chương trình và sẽ cử 02 đại diện cầu thủ bóng đá trẻ của Việt Nam tham dự tại Moscow – Nga trong tháng 6. Chúng tôi rất mong đợi hai cầu thủ trẻ sẽ được trở thành một phần trong chương trình phát triển bóng đá vì hoà bình”.