Việt Nam sẵn sàng trở thành mô hình chuyên nghiệp kiểu mẫu của FIFA

Sau 2 ngày thảo luận nắm bắt thông tin, chiều nay (26/2) các chuyên gia thuộc Văn phòng phát triển FIFA khu vực châu Á gồm Bà Michele Cox, Ông Dato Yap và Ông Domeka Garamendi đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo VFF…

26/02/2010 00:00:00

Sau 2 ngày thảo luận nắm bắt thông tin, chiều nay (26/2) các chuyên gia thuộc Văn phòng phát triển FIFA khu vực châu Á gồm Bà Michele Cox, Ông Dato Yap và Ông Domeka Garamendi đã có buổi làm việc trực tiếp với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, PCT Phạm Ngọc Viễn, TTK Trần Quốc Tuấn, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi cũng đại diện các Phòng ban chức năng LĐBĐVN xoay quanh kế hoạch áp dụng Chương trình chuyên nghiệp hóa của FIFA tại Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo VFF và các chuyên gia FIFA – Ảnh: VFF

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của FIFA đánh giá những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, trong đó gần đây nhất là chức vô địch AFF Cup 2008 và tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 25. Đó là kết quả thể hiện sự phấn đấu không ngừng của bóng đá Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

 

Bà Michele Cox cho biết, chương trình chuyên nghiệp hóa của FIFA dành cho các Liên đoàn thành viên được triển khai từ năm 2009. Thay vì hoạch địch chiến lược chuyên nghiệp hóa một cách tổng thể, chương trình chỉ tập trung vào những mảng công tác còn gặp nhiều khó khăn của các Liên đoàn thành viên và chú trọng vào 4 lĩnh vực chính gồm: Vai trò lãnh đạo & quản lý; Cấu trúc, tiến trình và phương pháp quản lý; Tiếp thị & quản lý sự kiện; Công nghệ thông tin & truyền thông.

 

Trên cơ sở đó, kết hợp với các thông tin tổng hợp sau các buổi làm việc vừa qua, các chuyên gia FIFA đưa ra 5 đề xuất hỗ trợ với LĐBĐVN, bao gồm:

– Hỗ trợ thực hiện chuyên nghiệp hóa bắt đầu từ việc trao đổi vai trò về lãnh đạo & quản lý nhằm thu được những lợi ích tối đa sẵn có của FIFA.

– Hỗ trợ Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, cải thiện hệ thống liên lạc giữa LĐBĐVN và các thành viên, áp dụng các phần mềm đăng ký và quản lý cầu thủ, phần mềm khai thác thương quyền trực tuyến…

– Hỗ trợ chiến lược đầy đủ cho công tác tiếp thị, trong đó tập trung cho tiếp thị của các CLB chuyên nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm các gói tài trợ cho giải Nữ, tăng bản quyền truyền hình và thương hiệu bóng đá Việt Nam.

– Hỗ trợ thiết lập chương trình nâng cao tính thương mại cho bóng đá phong trào.

– Hỗ trợ công tác chuẩn bị đăng cai VCK một giải nữ trẻ Thế giới năm 2014.

 

Theo đánh giá của Bà Michele Cox, Việt Nam có thuận lợi lớn trong phát triển bóng đá chuyên nghiệp khi môn thể thao Vua này thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ và giới truyền thông trong nước. Với những tiềm năng sẵn có của mình, Việt Nam chắc chắn sẽ là đối tác lớn của FIFA trong các chương trình chuyên nghiệp hóa.

 

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, TTK Trần Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm sâu sát của FIFA đối với bóng đá Việt Nam trong những năm qua. TTK Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi nghĩ rằng, nếu Liên đoàn thành viên phát triển thì FIFA chắc chắn cũng gặp nhiều thuận lợi trong điều hành và phát triển bóng đá. Vì vậy, LĐBĐVN luôn nỗ lực phấn đầu để đạt được những tiêu chuẩn theo đúng định hướng phát triển của FIFA. Trong cuộc Hội thảo tại Myanmar, chúng tôi cũng đã đưa ra tất cả những đề xuất đề nghị được FIFA hỗ trợ giúp đỡ, trong đó có kế hoạch hoàn thiện hệ thống bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, hoàn thiện các mối liên kết giữa LĐBĐVN và các thành viên. Nhân dịp này, LĐBĐVN rất mong FIFA sớm thiết lập những chương trình hết sức cụ thể như hỗ trợ các phần mềm quản lý, hỗ trợ hệ thống phân tích chuyên môn phục vụ thi đấu và huấn luyện…. Đây là lĩnh vực FIFA phát triển rất mạnh và chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết trong môi trường chuyên nghiệp hóa”.

 

Về phần mình, trong lời phát biểu trước khi kết thúc buổi họp, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định những đề xuất hỗ trợ của FIFA đối với bóng đá Việt Nam là rất thiết thực. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Việt Nam luôn sẵn sàng để trở thành mô hình chuyên nghiệp kiểu mẫu của FIFA ở khu vực Đông Nam Á cũng như Châu Á”.

 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng đánh giá cao với đề xuất hỗ trợ cho công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức VCK một giải bóng đá nữ trẻ của FIFA vào năm 2014. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tin tưởng với sự hỗ trợ của Chính phủ, của FIFA, với kinh nghiệm trong công tác tổ chức sự kiện, Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành chủ nhà của VCK một giải đấu trẻ của FIFA.