Việt Nam giành quyền đăng cai giải Cúp vô địch nữ Đông Nam Á

AFF đã quyết định trao quyền đăng cai giải Cúp vô địch nữ Đông Nam Á cho Việt Nam. Giải sẽ diễn ra từ ngày 28/5 đến ngày 2/6/2006.

21/03/2006 00:00:00
Tại cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á vừa qua, AFF đã quyết định không tổ chức giải U19 Đông Nam Á vào năm nay mà thay vào đó là giải Cúp vô địch nữ Đông Nam Á, nhưng chỉ có sự tham dự của 3 đại diện khu vực ĐNA đã giành quyền vào VCK nữ châu Á là Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cùng 1 khách mời  là Đài Loan.

Sau quyết định trên của AFF, nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để ĐTQG có dịp cọ sát với các đội bóng mạnh, LĐBĐVN và LĐBĐ Myanmar đều cùng đề nghị với AFFđược giành quyền đăng cai giải đấu này. Tuy nhiên, do phía Myanmar đã được AFF ưu tiên tổ chức giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á (gồm Việt Nam, Lào, Myanmar và một khách mời đến từ châu Á) diễn ra vào tháng 5 tới, do vậy AFF đã quyết định trao quyền đăng cai giải Cúp vô địch nữ Đông Nam Á cho Việt Nam.

Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ -Futsal – Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng cho biết, giải sẽ diễn ra từ ngày 28/5 đến 2/6. Nhiều khả năng, với kinh nghiệm tổ chức rất thành công giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần thứ nhất 2004, Trung tâm TT Thành Long TPHCM sẽ tiếp tục được tin tưởng giành quyền tổ chức các trận đấu tại giải Cúp này.

Với sự tham gia của Đài Loan và 3 đội tuyển nữ hàng đầu của khu vực, giải đấu chắc chắn sẽ là bước đệm rất hữu ích cho các đội đã giành quyền vào VCK giải Vô địch nữ châu Á chuẩn bị tốt hơn nữa khi tham gia ở đấu trường châu lục (tháng 8/2006 tại Australia).

VFF