Việt Nam đứng trước cơ hội đăng cai tổ chức một giải nữ trẻ của FIFA

Sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam về phát triển bóng đá nữ hồi tháng 2 vừa qua, sáng nay (18/5), 2 chuyên gia về bóng đá nữ của FIFA là ông Dato Yap và bà Michele Cox đã trở lại Việt Nam và có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN xoay quanh những giải pháp cần thiết cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam

18/05/2009 00:00:00

Sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam về phát triển bóng đá nữ hồi tháng 2 vừa qua, sáng nay (18/5), 2 chuyên gia về bóng đá nữ của FIFA là ông Dato Yap và bà Michele Cox đã trở lại Việt Nam và có buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN xoay quanh những giải pháp cần thiết cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Ông Dato Yap và bà Michele Cox đều nhấn mạnh rằng, một trong những giải pháp hiệu quả nhất kích thích sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam đó là giành quyền đăng cai tổ chức VCK một giải nữ trẻ của FIFA, có thể là World Cup U17 hoặc U20.

Ông Dato Yap và bà Michele Cox trong buổi làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN sáng nay (18/5)

 

Cả 2 chuyên gia đều đánh giá rằng, với năng lực tổ chức và uy tín đã được khẳng định thông qua nhiều sự kiện lớn của bóng đá châu Á, Đông Nam Á, cộng với sự ủng hộ mạnh mẽ của báo chí truyền thông và đặc biệt là tình yêu bóng đá của người hâm mộ, LĐBĐVN hiện nay đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho cương vị chủ nhà của một giải nữ trẻ FIFA. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó sẽ là cú hích đáng kể để bóng đá nữ Việt Nam bứt lên tầm cao mới bởi những lợi ích to lớn mà một giải đấu mang tầm vóc thế giới mang lại.

 

Theo phân tích của bà Michele Cox, trước tiên, qua việc đăng cai giải đấu của FIFA, tên tuổi và hình ảnh của Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng sẽ được quảng bá rộng rãi hơn trên toàn thế giới, từ đó sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận, thay đổi được nhận thức của xã hội đối với bóng đá nữ.

 

Việc trở thành nước chủ nhà một giải đấu của FIFA cũng sẽ tạo cơ hội cho đội tuyển nữ trẻ của Việt Nam được đua tài với những tên tuổi lớn của bóng đá nữ thế giới và mang lại những tác động tích cực đối với phát triển của bóng đá nữ Việt Nam ở ngay tại cấp phong trào, đồng thời tạo nên vị thế mới của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi ích từ sự hỗ trợ về chuyên môn của FIFA để hoàn thiện cấu trúc phát triển bóng đá nữ như tạo nguồn nhân lực bóng đá nữ thông qua các khóa đào tạo HLV, trọng tài…

 

Ở một khía cạnh khác, việc được FIFA hỗ trợ về công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện cũng sẽ giúp nước chủ nhà mở ra cơ hội thu hút tài trợ và kích cầu cho du lịch, mang lại những lợi ích về kinh tế. Bà Michele nhắc lại rằng, hồi Chi-lê tổ chức giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới, họ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Chính phủ và có thêm 4 SVĐ mới. Trong khi đó, với New Zealand, việc giành quyền đăng cai tổ chức giải nữ U17 của FIFA năm 2008 vừa qua cũng mang lại cho họ lợi nhuận tới 26 triệu USD từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, từ việc tổ chức các giải đấu này, bóng đá nữ của Chi Lê và New Zealand đã được biết đến nhiều hơn.

 

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn những ý kiến tư vấn thiết thực của ông Dato Yap và Michele Cox đối với bóng đá nữ Việt Nam. Riêng về khả năng Việt Nam sẽ giành quyền tổ chức một giải đấu trẻ của nữ mang tầm vóc thế giới, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng thể hiện sự tự tin rất lớn. Trao đổi với ông Data Yap và bà Michele Cox, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Chúng tôi đã thành công với VCK Asian Cup 2007 và mới đây là VCK giải bóng đá nữ Châu Á 2008 nên việc được FIFA đánh giá cao khả năng cũng là đúng mức và chúng tôi tự hào về điều đó. Tuy nhiên, việc đăng cai tổ chức một giải đấu mang tầm thế giới dù là giải nữ trẻ cũng là điều không hề đơn giản và cần phải được xây dựng lộ trình một cách kỹ càng. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn sớm nhận được hồ sơ từ phía FIFA để trên cơ cở các tiêu chí đặt ra đối với nước chủ nhà, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất và báo cáo Chính phủ về sự kiện này. Chúng tôi tin rằng, với sự ủng hộ của Chính phủ, của FIFA, chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành xuất sắc vai trò của quốc gia đăng cai tổ chức giải”.

 

Trò chuyện bên lề cuộc họp, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, trong chuyến tham dự Đại hội FIFA vào tháng 6 tới, lãnh đạo VFF sẽ có buổi gặp gỡ trực tiếp với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter để thảo luận về vấn đề này. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Cơ hội đang trong tầm tay của Việt Nam và chúng tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ”.