Việt Nam đăng cai tổ chức 2 giải đấu của Đông Nam Á trong năm 2016

Ban thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa chính thức thông qua kế hoạch tổ chức các giải đấu của bóng đá khu vực năm 2016, trong đó Việt Nam chắc chắn là chủ nhà của 2 giải đấu. Đó là giải U19 Đông Nam Á và Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2016.

08/03/2016 22:00:19

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp Ban thi đấu AFF.

Giải U19 Đông Nam Á 2016 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2016 và được đánh giá là cữ dượt quan trọng dành cho các đội tuyển U19 của khu vực đã giành quyền vào thi đấu VCK U19 châu Á 2016, tổ chức tại Bahrain từ 11/10 đến 31/10.

Trong khi đó, việc giành quyền tổ chức Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2016 cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 2016 lần thứ 5 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục này sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ 24/9 đến 5/10/2016 với 14 môn thi đấu và 165 bộ huy chương. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ các môn thi và hầu hết nội dung thi đấu, trong đó đội tuyển bóng đá bãi biển đang được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Giải U19 Đông Nam Á 2016 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Việt Nam.

Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2016 sẽ tạo điểm nhấn trước thềm Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Địa điểm đăng cai các giải đấu khác của Đông Nam Á không có thay đổi so với kỳ họp gần đây nhất của Ban thi đấu. Cụ thể, giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 sẽ diễn ra tại Mandalay- Myanmar, giải U16 Đông Nam Á 2016 tổ chức tại Campuchia, giải Futsal Đông Nam Á 2016 sẽ diễn ra tại Thái Lan sau khi Futsal World Cup kết thúc (tháng 10), giải Futsal các CLB Đông Nam Á (nam, nữ) sẽ diễn ra tại Yangon- Myanmar.

Riêng đối với giải vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2016), các thành viên Ban thi đấu AFF đã dành khá nhiều thời gian thảo luận về trường hợp Philippines xin được mở rộng thời gian chuẩn bị để có đáp ứng các yêu cầu của AFF đặt ra đối với quốc gia đồng đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2016. Ban thi đấu AFF thống nhất chốt lại thời hạn cuối cùng để Philippines hoàn thành các yêu cầu là 17h00 ngày 11/3/2016 tới. Sau thời hạn này, nếu Philippines vẫn không đáp ứng được, quyền đồng đăng cai tổ chức sẽ thuộc về các quốc gia khác.

Hạn cuối để Philippines thực hiện cam kết đảm bảo công tác tổ chức AFF Suzuki Cup 2016 là ngày 11/3

Hiện tại, có 3 quốc gia đã gửi hồ sơ tới AFF sẵn sàng thay thế Philippines là đồng chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2016 gồm: Việt Nam, Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, do Việt Nam và Singapore đã đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2014 nên Malaysia sẽ được ưu tiên xem xét.

Quyết định cuối cùng về quốc gia đồng đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2016 với Myanmar sẽ được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng AFF, diễn ra vào ngày 12/3 tới tại Đà Nẵng.