Việt Nam chính thức được nhận hỗ trợ từ Dự án Goal giai đoạn 2 của FIFA

Chiều nay, 11/11, một tin vui đã với bóng đá Việt Nam, đó là chúng ta đã chính thức được nhận hỗ trợ kinh phí từ Dự án Goal giai đoạn 2 của FIFA.

11/11/2005 00:00:00

Chiều nay, một tin vui đã với bóng đá Việt Nam, đó là chúng ta đã chính thức được nhận hỗ trợ kinh phí từ Dự án Goal giai đoạn 2 của FIFA.


Trong thông báo gửi tới các LĐBĐ quốc gia, FIFA cho biết giai đoạn 2 có 15 quốc gia được duyệt là: Bangladesh, Nepal, Việt Nam, CH Trung Mỹ, Mauritius, Uruguay, Cook Islands, Guam, Armenia, Moldova, Romania, CHDC Công gô, Antigua và Barbuda, Trinidad và Tobago.
Với khoản tiền hỗ trợ 400.000 USD ở giai đoạn 2 này, LĐBĐVN sẽ triển khai xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, nằm trong khu LHTTQG (Mỹ Đình, Hà Nội).
Để có thể trở thành thành viên của Dự án Goal giai đoạn 2, LĐBĐVN đã phải đáp ứng đủ các điều kiện của FIFA: Có quỹ đất (phải chứng minh được quyền sử dụng đất của LĐ); Nguồn vốn đối ứng (LĐ dự kiến huy động từ LĐ, các cá nhân, tập thể, các nhà tài trợ và có thể là cả sự hỗ trợ của Nhà nước); Có đề án xây dựng chi tiết (phải nói rõ tổng kinh phí xây dựng là bao nhiêu, trong đó LĐ tự lo được bao nhiêu kinh phí, cần FIFA hỗ trợ ngần nào⬦).
FIFA cũng cho biết thêm hiện đã có 176 quốc gia được hưởng sự trợ giúp từ Dự án Goal, nhưng con số này có thể sẽ lên đến 200 vì hiện có một số dự án đang được hoàn thiện và triển khai trong tương lai. Dự án Goal là do Chủ tịch FIFA S.Blatter phát minh và được thông qua tại Đại hội bất thường của FIFA tại Los Angeles năm 1999.
~ giai đoạn 1 của dự án này, BĐVN cũng được hưởng một khoản hỗ trợ 375.000 USD để triển khai xây dựng trụ sở LĐBĐVN (hiện đóng tại 18 Lý Văn Phức, Hà Nội).